Tiếng Việt | English

11/01/2024 - 20:08

TP.Tân An: Năm 2023, các mặt công tác Mặt trận đạt kết quả toàn diện  

Ngày 11/01, UBMTTQVN TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức hội nghị lần thứ 11 (khóa IX) nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023, đề ra Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024.

UBMTTQVN TP.Tân An tổ chức hội nghị lần thứ 11 (khóa IX)

Hội nghị tổ chức hiệp thương bổ sung kiện toàn Ủy viên UBMTTQVN TP.Tân An, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, hội nghị nhất trí 100% thống nhất cử bổ sung Ủy viên UBMTTQVN TP.Tân An (khóa IX), nhiệm kỳ 2019 - 2024, đối với ông Nguyễn Thái Bình - Trưởng phòng Kinh tế TP.Tân An và ông Lê Hoài Hận - Phó Trưởng phòng Nội vụ TP.Tân An.

Trong năm 2023, các mặt công tác Mặt trận đạt kết quả toàn diện, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng cao; tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân được phát huy.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” tiếp tục được triển khai sâu rộng, có hiệu quả. Các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện chặt chẽ, thực chất, góp phần thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố.

1 tập thể, 1 cá nhân được nhận bằng khen của UBMTTQVN tỉnh vì có thành tích tốt trong công tác Mặt trận năm 2023

UBMTTQVN TP.Tân An đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 với 6 nội dung trọng tâm: Tổ chức Đại hội MTTQVN xã, phường và Đại hội đại biểu MTTQVN TP.Tân An lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dịp này,  1 tập thể, 1 cá nhân được nhận bằng khen của UBMTTQVN tỉnh; 12 tập thể, 17 cá nhân được nhận giấy khen của UBND TP.Tân An vì có thành tích tốt trong công tác Mặt trận năm 2023./.

Phạm Ngân - Nhựt Kha

Chia sẻ bài viết