Tiếng Việt | English

15/01/2022 - 12:53

TP.Tân An tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Ngày 15/01, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.Tân An (tỉnh Long An) tổ chức sơ kết công tác phòng, chống dịch và tri ân lực lượng tuyến đầu. UV.BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tân An – Lê Công Đỉnh dự.

Các tập thể đạt thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, TP.Tân An thực hiện tinh thần “chống dịch như chống giặc”, ngay từ khi có ca nhiễm cộng đồng đầu tiên, thành phố chuyển trạng thái tập trung quyết liệt bằng nhiều biện pháp để kịp thời khoanh vùng, dập dịch; lập bản đồ dịch tễ của thành phố và từng xã, phường để tổ chức quản lý và có phương án xử lý tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, thực hiện “3 mũi giáp công” là tăng cường giãn cách xã hội, tập trung công tác xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho người dân.

Các cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 này, thành phố huy động 1.147 cán bộ, công chức, viên chức và tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch. Ngoài ra, Công an thành phố huy động 170 chiến sĩ; Ban Chỉ huy Quân sự thành phố huy động 287 cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ; Thành đoàn vận động 73 người là đoàn viên, tình nguyện viên hỗ trợ tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, chốt kiểm dịch, đội truy vết, xét nghiệm, nhập liệu,... Lực lượng tuyến đầu chống dịch nêu cao ý thức trách nhiệm, xông pha thực hiện nhiệm vụ, góp phần tạo nên thành quả chống dịch, đưa thành phố trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covd-19 được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND TP.Tân An

Bí thư Thành ủy Tân An – Lê Công Đỉnh nhấn mạnh, để thực hiện thành công chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, vai trò của lực lượng tuyến đầu vẫn là thường trực, thường xuyên. Do đó, ông đề nghị và mong muốn lực lượng tuyến đầu phát huy những kết quả tích cực, những kinh nghiệm quý báu thời gian qua, tiếp tục cống hiến, tích cực cho công tác phòng, chống dịch cũng như chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Dịp này, 8 tập thể, 14 cá nhân có thành tích tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 45 tập thể, 16 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND TP.Tân An./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết