Tiếng Việt | English

02/02/2025 - 18:34

TP. Tân An: Xuân về trên phố...

Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đang cận kề, không khí xuân rộn rã khắp nơi. Trên những con đường rực rỡ màu cờ đỏ thắm, những khuôn mặt, nụ cười rạng rỡ của người dân TP.Tân An, tỉnh Long An đang háo hức, mong chờ một mùa xuân nữa lại về.

Kè sông Bảo Định - 1 trong 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Tân An lần thứ XI

Phố phường rực rỡ vào xuân

Những ngày cuối năm 2024, các tuyến phố, công viên, khu vực công cộng của TP.Tân An được ngành chức năng tăng cường chỉnh trang, vệ sinh sạch sẽ. Nhiều khu vực trung tâm thành phố được trang trí đẹp mắt, thu hút nhiều người, nhất là giới trẻ đến tham quan, check-in. Thành phố đang “thay áo mới” để cùng đất trời vui đón xuân sang.

Năm 2025 đánh dấu hơn 15 năm thị xã Tân An trở thành TP.Tân An. Trải qua chặng đường xây dựng và phát triển, Tân An hiện là đô thị loại II. Diện mạo đô thị thêm khởi sắc với hệ thống hạ tầng được chính quyền đầu tư. Những dãy nhà cao tầng san sát nhau, trong đó có những khu dân cư, đô thị mới. Đây là một trong những điểm nổi bật phù hợp xu hướng “an cư” của người dân ngày nay. Đó cũng là sự thay đổi tích cực, nâng Tân An lên một tầm cao mới, thu hút cư dân đến sinh sống.

Anh Nguyễn Văn Trưởng (quê tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ, hơn 10 năm qua, TP.Tân An trở thành quê hương thứ 2 của gia đình anh. Cả nhà anh chọn nơi đây để sống và làm việc vì sự thân thiện của người dân địa phương. “Nhà tôi ở Khu dân cư Lợi Bình Nhơn (xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An), có cây xanh, công viên, các dịch vụ khác đầy đủ. Đặc biệt, nơi đây gần Quốc lộ 62 kết nối với đường cao tốc, đường Vành đai TP.Tân An nên tiện cho công việc chạy xe tải chở hàng của tôi mỗi khi đi sang TP.HCM, các địa phương khác hoặc miền Tây” - anh Trưởng nói.

Người dân TP.Tân An cũng ấn tượng về hạ tầng giao thông khi những năm gần đây, các tuyến giao thông liên tục được mở rộng, nâng cấp để cho ôtô có thể ra vào được. Chủ trương đó được người dân thành phố đồng tình.

Nằm ở phía Nam của Long An, giữ vai trò "cầu nối" giữa TP.HCM và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, TP.Tân An là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, đầu mối giao thông của tỉnh. Đô thị trẻ thay đổi nhiều về diện mạo, đóng góp vào đà phát triển của địa phương. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định: “TP.Tân An đến năm 2025 đạt một số tiêu chí đô thị loại I; đến năm 2030 là đô thị loại I. TP.Tân An là trung tâm chính trị - hành chính - đô thị hạt nhân - đô thị vệ tinh của TP.HCM; là trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, hiện đại phía Đông Bắc của Vùng Đồng bằng sông Cửu Long; là đô thị cửa ngõ giữa Vùng Đông Nam Bộ và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long". Những quy hoạch này là cơ sở để địa phương đưa ra nhiều chính sách, chiến lược phát triển KT-XH.

Đô thị trẻ - năng động - hiện đại

Hạ tầng đô thị trên địa bàn TP.Tân An được quan tâm đầu tư

Sự phát triển của TP.Tân An thời gian qua không chỉ dừng ở những thành tích mà còn qua diện mạo kiến trúc, đời sống và cảnh quan đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh và hiện đại.

TP.Tân An được sự quan tâm, tạo điều kiện nên đầu tư nhiều hạ tầng giao thông quan trọng, mang tính kết nối cao như đường Vành đai TP.Tân An (cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây) với tổng mức đầu tư của dự án hơn 3.100 tỉ đồng; nút giao đường Hùng Vương - Quốc lộ 62,... Các hạ tầng sẵn có như Quốc lộ 1, Quốc lộ 62, cao tốc TP.HCM - Trung Lương cũng là những đầu mối quan trọng, tăng năng lực trung chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển. “Thủ phủ” của tỉnh cũng đầu tư nguồn lực hoàn thiện các công viên, kè sông Bảo Định, sông Vàm Cỏ Tây, hệ thống chống ngập và những ngày trước Tết Nguyên đán là sửa chữa cống thoát nước, mặt đường Quốc lộ 62,...

Chủ tịch UBND TP.Tân An - Võ Hồng Thảo cho biết, đến nay, thành phố tích hợp đầy đủ các đồ án, quy hoạch trên địa bàn vào quy hoạch chung của tỉnh; đang triển khai việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ kết hợp điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng gắn với phương án mở rộng địa giới hành chính thành phố. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo định hướng “Thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp đô thị”. Thành phố tiếp tục chú trọng phát huy mối liên hệ liên vùng, kết nối các trung tâm huyện, thị xã; kết hợp khai thác lợi thế tối đa trung tâm tài chính, tín dụng, hỗ trợ các dịch vụ tiện ích, thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư phát triển kinh tế thành phố đúng theo định hướng.

Chuyển đổi số cũng được TP.Tân An đẩy mạnh. Nổi bật là Trung tâm điều hành thông minh được đưa vào sử dụng giữa năm 2023. Đây là bước đầu trong triển khai xây dựng TP.Tân An trở thành đô thị thông minh đầu tiên của tỉnh, làm cơ sở phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Song song đó, UBND TP.Tân An tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 1244/NQ-UBTVQH15, ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố (nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường 2 vào phường 1, có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2024).

Căn cứ 63 tiêu chuẩn của 5 tiêu chí đô thị loại I được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15, TP.Tân An tự đánh giá đạt 73,34/100 điểm, gần tiệm cận với mức đạt 75/100 điểm. TP.Tân An đã xác định mục tiêu đạt các tiêu chí đô thị loại I, là đô thị hiện đại; có lối sống sinh thái; có bản sắc; có kết cấu hạ tầng xanh và bền vững; có hệ thống quản lý chất thải thông minh;... Hiện nay, nhiều công trình cao tầng, công trình có cảnh quan, kiến trúc hiện đại được TP.Tân An đầu tư, hoàn thành góp phần tạo điểm nhấn, thể hiện tính năng động của thành phố trẻ.

Ông Võ Hồng Thảo thông tin, hiện TP.Tân An có 2 tiêu chí không đạt điểm tối thiểu theo quy định, đó là: Tiêu chí số 2 về quy mô dân số và tiêu chí số 3 về mật độ dân số. TP.Tân An hiện nay có diện tích hơn 80km2, dân số hơn 150.000 người. Để đạt các tiêu chí loại I, thành phố dự kiến huy động khoảng 17.000-18.000 tỉ đồng cho nhiều kế hoạch. Địa phương ưu tiên mở rộng diện tích theo hướng Đông Nam và Đông Bắc để đủ điều kiện 150km2 trở lên. Cụ thể là lấy tuyến sông Vàm Cỏ Tây làm trục cảnh quan chính và lấy đường Vành đai TP.Tân An là trục động lực phát triển. Bên cạnh đó, TP.Tân An tập trung vào nhiều khía cạnh như cải cách hành chính; thu hút nhân lực chất lượng cao. Về đô thị tiếp tục khởi công và hoàn thiện nhiều công trình hạ tầng trọng điểm để tạo “đòn bẩy” cho KT-XH, thu hút đầu tư. Các khu dân cư, đô thị sinh thái, trung tâm thương mại,... được xây dựng, chỉnh trang, phát triển.

Hành trình đưa TP.Tân An thành đô thị loại I với thế và lực một cách đồng bộ và bền vững, không chỉ đạt tiêu chí đô thị loại I mà chất lượng đô thị cũng ngày càng được nâng cao, để TP.Tân An thật sự là điểm đến, ngôi nhà hạnh phúc của mọi người. Sắc xuân đang về ngập tràn trên khắp phố phường mang theo niềm tin vào tương lai. Hy vọng, từ sự bứt phá cùng sự đồng thuận của mỗi người dân, TP.Tân An sẽ đạt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết