Tiếng Việt | English

05/01/2020 - 09:53

Trân trọng lắm, tấm lòng của bác Tư Sang!

Nói đến nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, người dân biên giới cứ nhắc mãi về câu chuyện vận động xây dựng trường học, cầu nông thôn, trao tặng bò, nhất là trên địa bàn tỉnh Long An... Tấm lòng, việc làm của bác Tư Sang thật đáng trân trọng!

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang dự khánh thành cầu tại huyện Thạnh Hóa. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần:

Tháng 10/2016, từ Lễ phát động Chương trình Cầu nông thôn và khởi công xây dựng cây cầu đầu tiên tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, đến nay, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động mạnh thường quân tài trợ trên 200 tỉ đồng để xây dựng cầu giao thông nông thôn, khu tưởng niệm, khu di tích lịch sử, trường học; tổ chức khám, chữa bệnh cho người già, người neo đơn; hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Với tình cảm và sự quan tâm sâu sắc dành cho Long An, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ, cùng chính quyền các huyện biên giới của tỉnh thực hiện xóa cầu tạm, xây dựng cầu mới kiên cố, góp phần nâng cao đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới. Chương trình hỗ trợ bò giống cũng được các doanh nghiệp tích cực tham gia, hỗ trợ, mang lại kết quả phấn khởi, góp phần giúp người nghèo có điều kiện thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự tài trợ của mạnh thường quân do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động rất đáng trân trọng! UBND tỉnh ghi nhận tấm lòng của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang với những việc làm vô cùng ý nghĩa trong thời gian qua.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang thăm nông dân và dự lễ khánh thành cầu nông thôn tại xã An Ninh Tây, huyện đức Hòa (15/12/2017). Ảnh: Giản Thanh Sơn

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang thăm nông dân và dự lễ khánh thành cầu nông thôn tại xã An Ninh Tây, huyện đức Hòa (15/12/2017). Ảnh: Giản Thanh Sơn

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Đinh Thị Phương Khanh:

Những việc làm của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang thật đáng trân trọng! Với người dân biên giới, cuộc sống còn khó khăn, chương trình trao tặng bò giống do bác Tư Sang vận động tài trợ góp phần giúp hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo. Tính đến nay, có 8 huyện được nhận hỗ trợ với trên 3.500 con bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo, tổng số tiền gần 52 tỉ đồng. Từ nguồn bò giống được hỗ trợ này, tỉnh mở các lớp đào tạo nghề về chăn nuôi, hỗ trợ giống cỏ, tiêm phòng vắc-xin để bảo đảm đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt. Bác Tư Sang thường dặn chúng tôi phải quan tâm đến chất lượng con giống, hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nông dân cải thiện quy trình chăn nuôi, trồng trọt, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang thăm gian hàng của Công ty Cơ khí Long An tại Hội chợ Lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long (15/6/2018). Ảnh: Giản Thanh Sơn

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Nguyễn Hoài Trung:

Những năm gần đây, bác Tư Sang vận động mạnh thường quân xây cầu tại các huyện biên giới, giúp người dân thỏa mãn ước mơ “nối nhịp bờ vui”. Đến nay, địa bàn tỉnh đã xây dựng được 147 cầu, 6 cống, 1 nhà tưởng niệm và 1 tuyến đường với tổng số tiền hơn 132 tỉ đồng. Các công trình hoàn thành tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Những cây cầu bêtông thay thế các cầu tạm giúp việc đi lại của người dân được dễ dàng, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang đánh trống khai trường năm học mới 2016-2017 tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Hạnh, huyện đức Hòa. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng -Trương Văn Điệp:

Thời gian qua, nhờ sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang dành cho người dân các huyện biên giới, Chương trình Cầu nông thôn thực hiện tại huyện biên giới Vĩnh Hưng đã xây dựng được 14 cầu, 1 nhà tưởng niệm với kinh phí trên 12 tỉ đồng. Những cây cầu bêtông khang trang đã góp phần phát triển hệ thống giao thông nông thôn ở địa phương, làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng biên giới. Thời gian tới, địa phương mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của nhà tài trợ Chương trình Cầu nông thôn để tiếp tục thực hiện những công trình cầu, cống trên địa bàn huyện, qua đó tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi, góp phần phát triển KT-XH vùng biên giới của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết