Tiếng Việt | English

26/11/2022 - 00:49

Trao Mái ấm công đoàn tại Thủ Thừa và Cần Giuộc  

Ban Quản lý Chi nhánh Quỹ Xã hội từ thiện tấm lòng vàng (XHTT TLV) tại Long An phối hợp Liên đoàn Lao động huyện Thủ Thừa và Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh trao tặng Mái ấm công đoàn cho công đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở tại huyện Thủ Thừa và Cần Giuộc vào chiều 25/11. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh- Lê Thị Thu Cúc dự.

Trao Mái ấm công đoàn cho anh Nguyễn Danh Hòa, ngụ ấp Bình Lương 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủa Thừa

Tại Thủ Thừa, Mái ấm công đoàn được trao cho anh Nguyễn Danh Hòa, ngụ ấp Bình Lương 2, xã Bình Thạnh, là công đoàn viên Công đoàn Cơ sở Trường Tiểu học Tân Long (xã Tân Long). Nhà được xây dựng kiên cố, nền xi măng, vách tường gạch, mái lợp tole, có diện tích 95m2 với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Trong đó, Quỹ XHTT TLV tại Long An hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Tại Cần Giuộc, Mái ấm công đoàn được trao cho chị Huỳnh Thị Liễu, ngụ ấp Tân Thanh A, xã Phước Lại, là công đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam. Nhà được xây dựng kiên cố, nền xi măng, vách tường gạch, mái lợp tole, có diện tích 60m2 với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An hỗ trợ 50 triệu đồng thông qua Quỹ XHTT TLV tại Long An, phần còn lại do người thân và gia đình đóng góp.

Bàn giao Mái ấm công đoàn cho chị Huỳnh Thị Liễu, ngụ ấp Tân Thanh A, xã Phước Lại, là công đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Lê Thị Thu Cúc gửi lời chúc mừng các gia đình. Có nhà mới, mong các công đoàn viên an tâm công tác, lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc và nuôi dạy con ngoan, học giỏi. Mong các công đoàn viên tiếp tục tu bổ để căn nhà thêm khang trang.

Được biết, Chi nhánh Quỹ XHTT TLV tại Long An được thành lập từ năm 2006 đến nay xây dựng gần 1.000 Mái ấm công đoàn hỗ trợ công đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở, giúp họ an cư lạc nghiệp. Theo đó, tính từ đầu năm 2022 đến nay, Quỹ XHTT TLV tại Long An giải ngân 59 căn Mái ấm công đoàn, trong đó bàn giao 50 căn (chỉ tiêu năm 2022 là 50 căn).

Bà Lê Thị Thu Cúc chia sẻ: Hoạt động Chi nhánh Quỹ XHTT TLV tại Long An từ đầu năm 2022 đến nay được triển khai nhanh chóng, kịp thời tới công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên Công đoàn, qua đó góp phần rất lớn trong công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động như giải quyết khó khăn về nhà ở, hỗ trợ bệnh hiểm nghèo, tặng quà cho công nhân, lao động bị tai nạn lao động, bị khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn,… Đạt được kết quả trên, Ban Quản lý Chi nhánh Quỹ XHTT TLV tại Long An cùng các cấp Công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên Công đoàn, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, mạnh thường quân tích cực hưởng ứng đóng góp, thể hiện sự đoàn kết, tương thân tương ái giữa đoàn viên Công đoàn, người lao động./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết