Tiếng Việt | English

07/04/2022 - 11:50

Trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các tập thể và cá nhân Công an tỉnh Long An

Ngày 06/4, Công an tỉnh Long An tổ chức Lễ trao tặng và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho tập thể Công an phường 6, TP.Tân An và hạng Ba cho 21 cá nhân thuộc lực lượng Công an tỉnh. Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho tập thể Công an phường 6, TP.Tân An

Trong những năm qua, tập thể Công an phường đã chủ động tích cực tham mưu Ban Chỉ huy Công an TP.Tân An, Đảng ủy, UBND phường triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an, Công an cấp trên trong công tác bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn,…góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Từ năm 2006 - 2021, Công an phường 6, TP.Tân An luôn đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng. Năm 2013, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Bộ Công an tặng 3 bằng khen. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 28/9/2021, Công an phường 6, TP.Tân An đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Cùng với tập thể Công an phường 6 được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, còn có 21 cá nhân cũng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân thuộc Công an tỉnh Long An

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những thành tích của Công an phường 6 và các cá nhân được trao tặng Huân chương đợt này. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, tập thể và các cá nhân được tặng thưởng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Thúy Phượng - Yến Trinh

Chia sẻ bài viết