Tiếng Việt | English

25/09/2020 - 05:40

Trồng chanh không hạt mang lại hiệu quả kinh tế

Anh Lê Văn Tiên (thứ 3, phải qua) được huyện khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Nông dân huyện Thủ Thừa giai đoạn 2015-2020

Anh Lê Văn Tiên (thứ 3, phải qua) được huyện khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Nông dân huyện Thủ Thừa giai đoạn 2015-2020

Anh Lê Văn Tiên, nông dân ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, trồng chanh không hạt mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trước đây, anh Tiên trồng 4ha mía nhưng giá bán không ổn định, bị thương lái ép giá,... nên thua lỗ. Năm 2013, anh chuyển sang trồng chanh không hạt với diện tích 1ha. Sau 2 năm trồng chanh, anh có lợi nhuận cao nhờ chanh cho trái tốt, bán được giá. Anh ký kết hợp đồng với Công ty Chanh Cần Thơ để trồng thêm 3ha theo hướng VietGAP và được công ty bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn bên ngoài từ 2.000-4.000 đồng/kg. Bình quân, anh thu hoạch từ 30-35 tấn/ha, bán giá từ 10.000-25.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, anh lãi 350-400 triệu đồng/ha/năm. Ngoài ra, anh còn tạo việc làm cho 10 lao động tại địa phương.

Từ năm 2016 đến nay, anh làm Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng chanh không hạt theo hướng VietGAP. Tổ hợp tác có 15 thành viên, trồng trên 29ha chanh không hạt. Tất cả thành viên đều ký kết hợp tác với Công ty Chanh Cần Thơ và thu được lợi nhuận cao, giúp kinh tế gia đình ngày càng phát triển./.

Trần Thị Kim Phụng

Chia sẻ bài viết