Tiếng Việt | English

28/06/2022 - 15:08

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An bàn giao công trình máy lọc nước tại xã Long Hựu Tây  

Ngày 28/6, Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An phối hợp UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước, tỉnh Long An và Giáo xứ Mỹ Điền xã Long Hựu Tây tổ chức Lễ bàn giao công trình máy lọc nước tại Nhà thờ Mỹ Điền. Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ cùng lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện, các ngành, lãnh đạo xã Long Hựu Tây và người dân địa phương dự.

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ (bên trái) trao quyết định bàn giao hệ thống lọc nước cho Giáo xứ Mỹ Điền

Là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của hạn hán và xâm nhập mặn nên nhu cầu cần nước sạch luôn là vấn đề cấp thiết của người dân xã Long Hựu Tây. Do tình trạng nguồn nước tại đây nhiễm mặn rất cao nên để có nguồn nước sử dụng, UBMTTQ Việt Nam tỉnh ngoài việc hỗ trợ thiết bị công nghệ khử mặn, phèn cấp nước ngọt và bồn chứa nước, còn phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn và thủy lợi, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn khảo sát vị trí và thống nhất giải pháp kỹ thuật để lắp đặt hệ thống máy lọc nước mặn tại Nhà thờ Mỹ Điền.

Hệ thống lọc nước uống RO có kinh phí trên 280 triệu đồng với công suất 600 lít/giờ, lọc nước nhiễm mặn thành nước ngọt, góp phần phục vụ nước sạch cho hơn 300 hộ dân tại địa phương. Việc đưa công trình máy lọc nước vào sử dụng góp phần nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch của xã Long Hựu Tây, qua đó nâng cao chất lượng đời sống người dân và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.

Hệ thống lọc nước tại Nhà thờ Mỹ Điền là một trong 13 máy lọc nước được UBMTTQ Việt Nam tỉnh vận động hỗ trợ cho người dân các địa phương bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn có nước sạch sử dụng. Ngoài ra UBMTTQ Việt Nam tỉnh còn vận động 500 bồn chứa nước trao tận tay người dân, giúp người dân an tâm ổn định cuộc sống./.

Cẩm Tú - Hồng Phong

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích