Tiếng Việt | English

01/12/2017 - 09:13

Vì một cộng đồng không có đại dịch HIV/AIDS

Theo số liệu thống kê về HIV/AIDS tại tỉnh Long An, đến tháng 10/2017, toàn tỉnh phát hiện 4.834 người nhiễm HIV, trong đó có 1.339 ca tử vong. HIV/AIDS có ở 187/192 xã, phường, thị trấn thuộc 15/15 huyện, thị xã, thành phố; Đức Hòa, Bến Lức là 2 địa phương có số người nhiễm HIV cao nhất tỉnh. Báo cáo của Viện Pasteur TP.HCM năm 2016 cho thấy, số người nhiễm HIV tại Long An là 215/100.000 dân, đứng thứ 13/20 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, nổi lên tình trạng nhóm MSM (Men who have sex with men - nam quan hệ tình dục đồng giới), qua xét nghiệm tự nguyện 27 khách hàng, phát hiện 20 trường hợp dương tính với HIV, chiếm 74%, trong đó, học sinh, sinh viên có 12 trường hợp. Đây là con số ghi nhận tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm MSM cao nhất tại tỉnh từ trước đến nay. Nhóm MSM có nguy cơ lây nhiễm HIV cao gấp 19 lần so với bình thường. Hiện, dịch ổn định nhưng vẫn còn nguy cơ lan ra cộng đồng nếu không đẩy mạnh can thiệp từ nhóm nghiện chích ma túy và MSM.

Qua công tác tuyên truyền, hiểu biết của cộng đồng, xã hội về con đường lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS được nâng cao, tốc độ lây nhiễm giảm mạnh. Tuy nhiên, “đầu vào” của HIV/AIDS vẫn tỷ lệ thuận với tình trạng nghiện chích ma túy, mại dâm, quan hệ tình dục không an toàn.

Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS nhân Ngày Thế giới Phòng, chống AIDS 01/12/2017 được tổ chức từ ngày 10/11/2017 đến 10/12/2017 với chủ đề “Xét nghiệm HIV sớm - Hướng đến mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”; trong đó, 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút và 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút kiểm soát được số lượng vi-rút ở mức thấp.

Trong tháng hành động, mọi người, nhất là giới trẻ cần tìm hiểu kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS để chủ động phòng ngừa; các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, cùng chung tay hỗ trợ, chăm sóc người nhiễm HIV, không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; kêu gọi những người có nguy cơ cao cần xét nghiệm HIV, sử dụng bơm kim tiêm riêng và bao cao su phòng ngừa HIV,...

Phòng, chống HIV/AIDS là bảo vệ chính bạn, hạnh phúc gia đình và sức khỏe cộng đồng, giống nòi!

Kim Quy

Chia sẻ bài viết