Tiếng Việt | English

21/10/2017 - 11:42

Vì sự nghiệp giáo dục

Cô Lê Hoàng Yến trong giờ lên lớp

Năng nổ, nhiệt tình trong mọi phong trào, cống hiến sức trẻ chăm lo cho những thế hệ tương lai của địa phương,... là những gì mà cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Mai Thị Non, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nói về cô Lê Hoàng Yến - giáo viên trẻ nhiều năm được công nhận Giáo viên dạy giỏi, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, huyện.

8 năm gắn bó với nghề, cô Lê Hoàng Yến gặt hái được một số thành công. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Thị Non - Nguyễn Thị Cầm nhận xét: “Cô Yến là giáo viên có năng lực, nhiệt tình, luôn tận tâm, rèn luyện học sinh tham gia các hội thi: Kể chuyện về Bác, Học sinh với an toàn giao thông, Vở sạch chữ đẹp,... mang về nhiều thành tích cho nhà trường. Với đồng nghiệp, cô luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm. Trong giảng dạy, Cô Yến áp dụng những phương pháp mới thông qua hình ảnh minh họa giúp học sinh hiểu bài nhanh, nhớ bài lâu. Cô còn nhiệt tình tham gia các phong trào do trường, ngành giáo dục phát động và đạt nhiều thành tích cao: Giải nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giải nhì Hội thi Viết chữ đẹp cấp tỉnh, giải nhì Hội thi Sáng kiến đồ dùng học tập cấp tỉnh,...

Cô Yến được phân công dạy lớp 1. Đây là lứa tuổi các em phải chuyển dần từ chơi sang học nên giáo viên rất vất vả nhưng cô luôn tận tâm, gần gũi, giúp học sinh làm quen với môi trường mới. Cô Lê Hoàng Yến chia sẻ: “Trong giảng dạy, tôi luôn xem học sinh như những người bạn nhỏ để cùng trao đổi, trò chuyện, tạo cảm giác thân thiện, từ đó giúp các em mạnh dạn hơn”.

Tâm huyết với nghề, cô Yến tự hứa với lòng sẽ nỗ lực hơn trong công tác, tạo môi trường thân thiện giúp học sinh dễ tiếp thu bài, học tập tốt hơn./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết