Tiếng Việt | English

07/08/2019 - 19:10

Việt Nam-Nhật Bản ký Bản ghi nhớ hợp tác triển khai Chính phủ điện tử

Bản ghi nhớ là dấu ấn thể hiện sự nỗ lực, cam kết mạnh mẽ và mong muốn hỗ trợ của Nhật Bản trong triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Hôm nay (07/8), tại Tokyo, Văn phòng Chính phủ Việt Nam, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, Văn phòng Nội các Nhật Bản đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng MIC Masatoshi Ishida ký Bản ghi nhớ hợp tác về triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam
Lễ ký kết có sự tham dự của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Nội vụ - Truyền thông Nhật Bản (MIC)  Masatoshi Ishida; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam; Bộ trưởng phụ trách IT thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản Takuya Hirai...

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số là xu hướng tất yếu và đang diễn ra sôi động tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra rất nhanh và mạnh mẽ. Việt Nam đang quyết tâm xây dựng thành công Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Bản ghi nhớ hợp tác về triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam là dấu ấn thể hiện sự nỗ lực, cam kết mạnh mẽ và mong muốn hợp tác, hỗ trợ của Nhật Bản trong triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tin tưởng với quyết tâm của Chính phủ Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ, hiệu quả của Chính phủ Nhật Bản… Việt Nam sẽ có những bước đi vững chắc trong triển khai Chính phủ điện tử, thực hiện hóa phương châm 12 chữ vàng: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, góp phần vào sự phát triển của đất nước, sự phồn vinh của dân tộc và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

Cùng ngày, trong buổi làm việc với Bộ trưởng Nội vụ - Truyền thông Nhật Bản Masatoshi Ishida. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất ủng hộ các các sáng kiến của Thủ tướng Abe về tại Hội nghị: Tiến trình Osaka về kinh tế số và Sáng kiến lưu chuyển và quản trị dữ liệu gắn với An toàn và Tin cậy- DFTS.

Vì vậy, mục đích chính chuyến thăm Nhật Bản lần này của Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ là tìm hiểu kinh nghiệm của Nhật Bản trong cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số (xã hội 5.0); đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác của Văn phòng Chính phủ với các cơ quan, tổ chức của Nhật Bản.

Bộ trưởng Nội vụ - Truyền thông Nhật Bản  Masatoshi Ishida vui mừng vì mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tin tưởng hai nước còn rất nhiều lĩnh vực có thể tiếp tục hợp tác trong thời gian tới.

Ông Ishida bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực để góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản./.

Việt Dũng/VOV-Tokyo

Chia sẻ bài viết