Tiếng Việt | English

22/09/2022 - 19:30

Viettel Long An kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống  

Chiều 22/9, tại Hội trường Thống nhất diễn ra Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Long An (23/9/2002 - 23/9/2022). Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương dự.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

Ngày 23/9/2002, Viettel Long An thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội được thành lập, đánh dấu sự khởi đầu của doanh nghiệp quân đội trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông, kết hợp quốc phòng với kinh tế tại tỉnh.

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, qua nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên, Viettel Long An luôn tiên phong, thần tốc trên các lĩnh vực kinh doanh và có những thành công rực rỡ, đóng góp to lớn vào sự phát triển KT - XH của tỉnh.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng

Đến nay, mạng lưới viễn thông Viettel phủ sóng 100% xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh và luôn sẵn sàng hỗ trợ đắc lực cho mạng thông tin quân sự khi cần thiết. Doanh thu của Viettel Long An từ con số gần 100 triệu đồng (năm 2002) đã tăng lên 1.400 tỉ (năm 2022), trở thành doanh nghiệp viễn thông hàng đầu về công nghệ thông tin tại Long An.

Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Viettel Long An còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là ủng hộ rất lớn vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, tài trợ máy tính bảng cho học sinh nghèo với kinh phí hơn 15 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xây dựng và phát triển Viettel Long An

Đại diện lãnh đạo tỉnh chúc mừng và gửi lời cảm ơn những đóng góp của Viettel Long An đối với sự phát triển của tỉnh. Với tinh thần sáng tạo, tiên phong, tỉnh mong muốn Viettel Long An tiếp tục phát huy những thành công đạt được, ngày càng đóng góp nhiều hơn, quan trọng hơn vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh Long An, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh “Kiến tạo xã hội số” của Viettel.

Dịp này, có 5 tập thể, 10 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xây dựng, phát triển Viettel Long An. Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội trao bằng khen cho 2 tập thể và 13 cá nhân của Viettel Long An có thành tích xuất sắc trong thi đua và xây dựng Tập đoàn./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích