Tiếng Việt | English

22/07/2023 - 13:51

Vĩnh Hưng: Nông dân phấn khởi thu hoạch lúa Hè Thu 2023

Hiện nay, nông dân huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An bước vào thu hoạch diện tích lúa Hè Thu 2023 được gieo sạ sớm. Với năng suất và giá ở mức cao, nông dân rất phấn khởi.

Nông dân thu hoạch lúa Hè Thu 2023 có lợi nhuận cao

Vụ lúa Hè Thu 2023, toàn huyện gieo sạ 28.677/28.300ha, đạt 101% kế hoạch gieo sạ toàn vụ. Các giống chủ yếu, gồm: OM4900, OM7347, OM18, Đài thơm 8, ST24, Nàng Hoa 9, IR4625,...

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Bằng cho biết, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện thu hoạch trên 1.700/28.677ha lúa vụ Hè Thu 2023. Nhờ thời tiết thuận lợi nên hạn chế được sâu, bệnh gây hại. Giá vật tư nông nghiệp vụ này giảm. Số diện tích thu hoạch đạt năng suất từ 5,2-6,8 tấn/ha (lúa tươi). Giá lúa dao động từ 6.200-7.100 đồng/kg, tùy từng loại giống.

So với vụ Hè Thu 2022, giá lúa tăng khoảng 500-1.000 đồng/kg. Hiện giá nếp IR4625 từ 6.500-6.600 đồng/kg; giá lúa IR50404 từ 5.500-6.700 đồng/kg, lúa OM5451 từ 6.500-6.600 đồng/kg, lúa Đài thơm 8 từ 6.700-6.800 đồng/kg, lúa ST 24 từ 7.400-7.500 đồng/kg,...

Theo ông Nguyễn Văn Nhân (xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng), vụ Hè Thu 2023, gia đình ông canh tác 2ha lúa giống OM5451, đến nay đã thu hoạch, năng suất đạt 6,3 tấn/ha, giá bán 6.200 đồng/kg. Lợi nhuận gần 20 triệu đồng/ha, cao hơn nhiều so với các vụ trước do chi phí sản xuất giảm.

Còn ông Đặng Văn Trường (xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng) vừa thu hoạch 8ha lúa Đài thơm 8, với giá bán 6.500 đồng/kg, năng suất 6,5 tấn/ha, lợi nhuận trên 150 triệu đồng.

Hiện số diện tích lúa Hè Thu 2023 còn lại trong giai đoạn trổ, chín, nông dân tích cực chăm sóc. Tuy nhiên, trên đồng ruộng, các đối tượng sâu, bệnh phát sinh và gây hại như chuột, diện tích nhiễm 50ha, tỷ lệ 5-10%; sâu cuốn lá diện tích nhiễm 45ha, mật độ 10-20 con/m2; bệnh vàng lá, diện tích nhiễm 50ha, tỷ lệ 5-10%; rầy cánh trắng diện tích nhiễm 50ha, mật độ 750-1500 con/m2; bệnh đạo ôn cổ bông, diện tích nhiễm 25ha, tỷ lệ 2,5-5%; bệnh vàng lá chín sớm, diện tích nhiễm 25ha, tỷ lệ 3-5%; bệnh cháy bìa lá, diện tích nhiễm 20ha, tỷ lệ 10-15%.

Ngành Nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện sâu, bệnh để có biện pháp phòng trừ. Điều mong mỏi lớn nhất của nông dân hiện nay là thời tiết tốt, giá lúa bình ổn đến cuối vụ./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết