Tiếng Việt | English

02/10/2015 - 09:49

Vụ ngang nhiên đắp bờ ngăn dòng nước gây thiệt hại sản xuất lúa


Cánh đồng lúa nhà bà Hà xác xơ vì không có nước

Vừa qua, Báo Long An có bài phản ánh trường hợp ông Huỳnh Văn Long ngang nhiên đắp bờ bao ngăn dòng nước trên kênh nội đồng (do Nhà nước quản lý) gây thiệt hại sản xuất lúa Hè Thu cho 2 hộ gia đình bà Trần Thị Mảnh và bà Trần Thị Mỹ Hà, cùng ngụ ấp Bà Luông, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa.

Sau khi báo đăng, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An - Nguyễn Văn Tạo cho biết: “Qua xác minh, phần lỗi từ phía gia đình ông Huỳnh Văn Long. Tuy nhiên, trước đó, ông Thành (chồng bà Hà) có đắp bờ gây sạt lở bờ ruộng nhà ông Long, nên hiện nay, các hộ đã làm đơn ra TAND huyện khởi kiện về dân sự nên chính quyền chưa can thiệp. Nếu TAND chậm giải quyết thì UBND huyện sẽ trực tiếp đối thoại với các hộ dân để tìm giải pháp thích hợp, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Nếu thấy có sự vi phạm pháp luật sẽ áp dụng biện pháp cương quyết theo quy định của pháp luật”./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết