Tiếng Việt | English

10/08/2015 - 11:26

Vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước: Lấy lời khai của nghi phạm thứ 3

Nghi phạm thứ 3 được cho là nắm toàn bộ kế hoạch gây ra vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước của Nguyễn Hải Dương.

Ngày 10/8, Công an tỉnh Bình Phước xác nhận đã bắt tạm giam, lấy lời khai một người có liên quan trong vụ thảm sát 6 người ở xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, Bình Phước).

Bên ngoài hiện trường vụ thảm sát.

Người bị bắt tạm giam tên Trần Văn T. (ngụ xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM). T được cho là nắm toàn bộ kế hoạch gây án của Nguyễn Hải Dương (24 tuổi)- nghi phạm sát hại 6 người ở nhà ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, Giám đốc công ty Quốc Anh).

Trước khi gây án, Dương đã rủ người này tham gia nhưng người này không đồng ý, nên Dương mới rủ Vũ Văn Tiến tham gia.

Biết Dương sẽ gây án, nhưng T không ngăn cản và không báo cho cơ quan chức năng. Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tập trung điều tra làm rõ hành vi của người này./.

CTV Minh Anh/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết