Tiếng Việt | English

18/09/2020 - 09:28

Y án tù chung thân cho đối tượng giết vợ vì ghen tuông

Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại TP.HCM vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Văn Dũng, 50 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Văn Dũng và chị Trần Thị Mí (48 tuổi) kết hôn từ năm 1988. Đầu năm 2014, Dũng và chị Mí bắt đầu mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân. Dũng cho rằng chị Mí không làm ra tiền lại còn sinh tật bài bạc. Đến tháng 3-2018, mâu thuẫn gia đình ngày càng gay gắt khi Dũng ghen tuông, cho rằng chị Mí có quan hệ tình cảm với người khác. Từ đó, Dũng bỏ về quê nội tại tỉnh Tây Ninh làm ăn, khoảng 10 ngày về lại thăm nhà. Tuy nhiên, những lúc Dũng về thăm nhà, chị Mí đều tìm cách tránh mặt không gặp.

Đến ngày 09/11/2018, Dũng quyết định về nhà ở và không đi làm nữa. Thời gian này, hàng ngày, chị Mí đi bán vé số nhưng tối không về nhà. Mặc dù Dũng nhiều lần liên lạc qua điện thoại mong muốn chị Mí về nhà để hàn gắn tình cảm nhưng đều bị từ chối. Sáng ngày 22/11/2018, sau khi Dũng đi dự đám giỗ về, cơn ghen nổi lên, nảy sinh ý định giết chết chị Mí nên chuẩn bị sẵn một con dao nhọn cất giấu trong túi quần rồi chạy xe đi tìm.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Dũng phát hiện chị Mí điều khiển xe máy lưu thông ngược chiều trên đường bêtông vào Khu dân cư ấp 3, xã Bình Hòa Đông. Không chần chừ, Dũng cho xe tông thẳng vào xe chị Mí ngã văng ra đường rồi rút dao đâm nhiều nhát khiến chị nằm bất động tại chỗ.

Gây án xong, Dũng lên xe bỏ trốn tới huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh thì biết chị Mí đã chết. Lúc này, Dũng ân hận, quay xe về định đầu thú nhưng đến xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thì bị lực lượng Công an huyện yêu cầu dừng xe kiểm tra và đưa về đồn xử lý do có uống rượu, bia. Tại đây, Dũng khai nhận mình vừa giết vợ nên vụ việc được báo cho Công an tỉnh Long An di lý về để phục vụ công tác điều tra.

TAND tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Văn Dũng về tội giết người, đồng thời tuyên phạt Dũng mức án tù chung thân. Tuy nhiên, sau đó, Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại TP.HCM nhận định, tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo với mức án tù chung thân là đã có xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Từ đó, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn Dũng, giữ nguyên bản án tù chung thân về tội giết người như cấp sơ thẩm đã tuyên./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết