Tiếng Việt | English

20/09/2019 - 20:16

Ý chí vươn lên của một hộ nghèo

Vợ chồng chị Trương Thị Lệ Thủy và anh Võ Huy Cường, ngụ ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là một điển hình gia đình vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chị Trương Thị Lệ Thủy - điển hình vươn lên thoát nghèo bền vững

Chị Trương Thị Lệ Thủy - điển hình vươn lên thoát nghèo bền vững

Năm 1990, chị Thủy và anh Cường về chung một nhà, bắt đầu xây dựng gia đình với đôi bàn tay trắng. Không có đất sản xuất, cuộc sống gia đình trông chờ vào những đồng tiền ít ỏi từ việc làm thuê của anh chị. Khi 2 con trai lần lượt ra đời, khó khăn chồng chất khó khăn. Anh chị luôn tự nhủ phải cố gắng vươn lên. Năm 2012, được chính quyền địa phương vận động xây tặng nhà tình thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tạo điều kiện vay 10 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội, anh chị có điều kiện an cư và vốn chăn nuôi. Số tiền tích góp từ việc nuôi 1 con bò sinh sản ban đầu, anh chị mua thêm bò về nuôi và đầu tư chăn nuôi heo. Năm 2016, gia đình chị thoát nghèo, trả được nợ ngân hàng. 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Ninh Tây - Nguyễn Kim Dự cho biết: Chị Thủy từng là hộ nghèo nhưng luôn cố gắng vươn lên. Gia đình chị tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương. Ngoài chăn nuôi, vợ chồng chị còn thuê 0,5ha đất trồng hoa màu để tăng thêm thu nhập./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết