Tiếng Việt | English

01/01/2020 - 04:54

Liên hoan Lân Sư Rồng tỉnh Long An (mở rộng) - 2019 

Chiều 31/12, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An) tổ chức Liên hoan Lân Sư Rồng tỉnh Long An (mở rộng) - năm 2019.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh - Đặng Thị Uyên Phương phát biểu tại buổi liên hoan

Tham gia liên hoan có 20 đoàn Lân Sư Rồng đến từ Long An và 9 tỉnh, thành phố trong nước.

Tiết mục văn nghệ mở màn liên hoan

Liên hoan quy tụ 20 đoàn lân đến từ 10 tỉnh, thành phố tham dự

Các đoàn tham dự mang đến 20 tiết mục biểu diễn đặc sắc, trong đó có 18 tiết mục địa bửu với các chủ đề như: Nam sư phá tửu quán, Nam sư vượt suối giết rắn ăn linh chi, Nam sư vượt thác tìm rượu giải sầu,... và 2 tiết mục lân lên mai hoa thung do đoàn lân Hằng Anh Đường và Khải Uy đến từ TP.HCM trình diễn.

Một số tiết mục biểu diễn tại buổi liên hoan

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh - Đặng Thị Uyên Phương, Liên hoan Lân Sư Rồng tỉnh Long An (mở rộng) - năm 2019 là cơ hội để các nghệ nhân, thành viên các đoàn gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm biểu diễn, thắt chặt mối quan hệ giữa các đoàn, đội lân sư rồng. Qua đó, phát huy những giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo động lực góp phần phát triển văn hóa, du lịch.

Ban tổ chức trao cờ, kỷ niệm chương và hoa cho 20 đoàn lân sư rồng tham gia liên hoan

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với 20 đoàn lân sư rồng tham gia liên hoan

Liên hoan thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ

Ngoài ra, Liên hoan lần này cũng nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của quần chúng nhân dân, tạo không khí vui vẻ, đón chào năm mới 2020./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết