Tiếng Việt | English

27/10/2017 - 17:02

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang khảo sát tiến độ thi công cầu giao thông nông thôn tại Long An

Ngày 27/10, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang khảo sát tiến độ thi công các công trình cầu giao thông nông thôn trên địa bàn các huyện: Thạnh Hóa, Đức Huệ và Mộc Hóa, tỉnh Long An.


Nguyên Chủ tịch nước -Trương Tấn Sang (giữa) nhấn mạnh các đơn vị cần cố gắng hoàn thành công trình để sớm phục vụ người dân

Đại diện lãnh đạo địa phương, các đơn vị thi công báo cáo kết quả thực hiện các công trình. Theo đó, dù gặp thời tiết không thuận lợi nhưng hầu hết các cầu giao thông nông thôn bảo đảm tiến độ. Đến nay, một số cầu hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang đánh giá cao trách nhiệm của các địa phương, chủ đầu tư trong quá trình thi công. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo địa phương chú trọng, kiểm tra đôn đốc các đơn vị khắc phục khó khăn, bảo đảm công trình đúng tiến độ.

Được biết, chương trình xây dựng cầu giao thông nông thôn (52 cây cầu và 4 cống) do Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động doanh nghiệp hỗ trợ cho 5 huyện, thị xã (Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Đức Huệ và thị xã Kiến Tường) phục vụ đi lại của người dân, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết