Tiếng Việt | English

10/05/2017 - 15:28

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động hơn 3,2 tỉ đồng xây dựng cầu giao thông nông thôn

Ngày 10/5, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang cùng các đơn vị tài trợ đến khảo sát 12 cây cầu giao thông nông thôn xuống cấp trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Các cây cầu được khảo sát đợt này gồm: Rạch Gừa (xã An Ninh Tây), Tân Bình, Kênh Ba Mí, Kênh 2, Út Phu, Kênh Kháng Chiến, Ông Cảnh, Kênh Chùa, Kênh Lò (xã Hòa Khánh Tây), Út Triện, Hai Người (xã Hòa Khánh Nam) và Gạch Gấu (xã Hựu Thạnh).

Đoàn khảo sát, đầu tư cầu giao thông nông thôn Rạch Gừa, xã An Ninh Tây

Đoàn khảo sát thống nhất, kết cấu xây dựng mỗi cây cầu bằng bê tông cốt thép, bề mặt cầu rộng 2,5m với tải trọng 3,5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng các cây cầu hơn 3,2 tỉ đồng, do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động các đơn vị tài trợ. Trong đó, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hỗ trợ xây dựng 8 cây cầu với trị giá trên 2,2 tỉ đồng; Tập đoàn Thành Thành Công hỗ trợ 2 cây cầu với trị giá 520 triệu đồng; ông Nguyễn Trường Sơn – Thủ đô Hà Nội hỗ trợ 2 cây cầu, trị giá 480 triệu đồng.

12 cây cầu giao thông nông thôn khảo sát trong đợt này đều làm bằng cây, qua nhiều năm sử dụng, đến nay, hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo dự kiến, các cây cầu sẽ khởi công và đưa vào sử dụng sau 4 tháng ./.

Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích