Tiếng Việt | English

09/08/2019 - 10:04

Tính đến 0 giờ ngày 01/4/2019: Tổng số dân của Long An là 1.688.547 người

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số (DS) và nhà ở, tính đến 0 giờ, ngày 01/4/2019, tổng số dân của tỉnh là 1.688.547 người, trong đó DS nam là 842.074 người, chiếm 49,87% và DS nữ là 846.473 người, chiếm 50,13%. Với kết quả này, Long An xếp thứ 48/63 tỉnh, thành phố về DS so cả nước, xếp thứ 10/13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long.6 huyện có số dân trên 100.000 người, tăng 1 huyện so năm 2009.Huyện Đức Hòa có số dân cao nhất tỉnh với 315.711 người, huyện Mộc Hóa có số dân thấp nhất tỉnh với 28.165 người.

Sau 10 năm, kể từ năm 2009 đến nay, quy mô DS tỉnh tăng thêm 252.481 người. Tăng DS bình quân giai đoạn 2009-2019 là 1,62%/năm, so với giai đoạn 10 năm trước (1999-2009) là 1,0%/năm. Tỷ số giới tính là 99,48 nam/100 nữ. Tỷ số giới tính tăng liên tục trong những năm qua, giai đoạn 1989-1999 là 96 nam/100 nữ, giai đoạn 1999-2009 là 98,1 nam/100 nữ. Mật độ DS của tỉnh tăng từ 320 người/km2 năm 2009 lên 376 người/km2 năm 2019 (tăng 56 người/km2). TP.Tân An và huyện Cần Giuộc là 2 địa phương có mật độ DS cao nhất tỉnh, tương ứng 1.776 người/km2 và 999 người/km2. DS khu vực thành thị có 271.497 người, chiếm 16,07%, khu vực nông thôn có 1.417.050 người, chiếm 83,93%. Từ năm 2009 đến nay, tỷ trọng DS khu vực thành thị tăng bình quân 0,83%/năm, khu vực nông thôn tăng 1,79%/năm.

Toàn tỉnh có 1.672.776 người dân tộc Kinh, chiếm 99,06% và 15.771 người dân tộc khác, chiếm 0,94% tổng DS của tỉnh; có 96,7% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết, tăng 1,6 điểm phần trăm so với năm 2009; nam giới biết đọc, biết viết đạt 97,5%, cao hơn 1,5 điểm phần trăm so với tỷ lệ này ở nữ giới. 

Tính đến thời điểm 0 giờ, ngày 01/4/2019, toàn tỉnh có 478.494 hộ dân cư, tăng 105.482 hộ so với thời điểm 0 giờ, ngày 01/4/2009. Tăng số hộ bình quân là 2,52%/năm trong giai đoạn 2009-2019, thấp hơn 0,18 điểm phần trăm so với giai đoạn 1999-2009. Đây là giai đoạn có tỷ lệ tăng quy mô hộ thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Bình quân mỗi hộ dân cư có 3,5 người, thấp hơn 0,3 người/hộ so với năm 2009. Tại khu vực thành thị, trung bình mỗi hộ dân có 3,4 người/hộ, thấp hơn khu vực nông thôn 0,2 người/hộ. Trong tổng số 478.494 hộ dân cư, có 9% hộ có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ, giảm mạnh so với 10 năm trước (2009 là 28,8%). Diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 là 27,5m2/người, cao hơn 6,7m2/người so với 10 năm trước./.

Đình Huy

Chia sẻ bài viết