Tiếng Việt | English

21/05/2018 - 09:16

"Ðoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

Để nâng cao hiệu quả công việc, đạt thành tích tốt, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nhiều phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực,... Với ý nghĩa cao nhất, thi đua là yêu nước nhằm mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

70 năm thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua đã động viên nhân dân cả nước vượt qua gian nan, thử thách và trở thành động lực to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua - khen thưởng một cách tích cực và chủ động. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành, các phong trào ngày càng chặt chẽ và thường xuyên hơn, nhất là trong các nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới; xây dựng đời sống văn hóa; giảm nghèo; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả sản xuất; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng;...

Năm 2018, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, để hoàn thành thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ KT-XH của tỉnh, cần phải đẩy mạnh thi đua với tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”. Phải tăng cường công tác tổ chức, tuyên truyền để phong trào thi đua được phát huy, phát triển rộng rãi trong hệ thống chính trị và nhân dân, gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt, cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua; quan tâm phát hiện, cổ vũ, biểu dương kịp thời nhân tố mới, tích cực. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực to lớn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Bác Hồ dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”. Mọi ngành, mọi người cần khắc phục khó khăn, nỗ lực thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết