Tiếng Việt | English

27/11/2025 - 08:21

Hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp - tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư

Trong định hướng phát triển công nghiệp, tỉnh Tây Ninh xác định hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp nhằm chủ động tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp (DN), tạo môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định và hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng giúp tỉnh đón dòng vốn đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng mạnh mẽ.

Sắp xếp không gian công nghiệp theo hướng tập trung, hiện đại

Những năm gần đây, tỉnh triển khai đồng bộ việc rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp theo hướng tập trung, hiện đại, bảo đảm phát triển hài hòa về dân cư, đô thị, phù hợp với định hướng phát triển không gian kinh tế của tỉnh.

Tỉnh xác định rõ các vùng trọng điểm ưu tiên công nghiệp gắn với nguồn lao động, quỹ đất và điều kiện mở rộng trong tương lai. Việc quy hoạch được thực hiện với tầm nhìn dài hạn, hướng đến hình thành hệ thống khu, cụm công nghiệp liên kết với các trung tâm logistics, cửa khẩu, cảng quốc tế, tạo ra mạng lưới sản xuất - phân phối - xuất khẩu thống nhất.

Hệ thống hạ tầng công nghiệp tại Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời được đầu tư đồng bộ

Đến nay, tỉnh hình thành 47 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích quy hoạch 14.674ha. Trong số đó, 32 KCN đã hoàn chỉnh hạ tầng và hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trung bình khoảng 72%; nhiều KCN đạt 100% diện tích cho thuê, khẳng định niềm tin của cộng đồng DN.

Tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cho 12 KCN mới, hướng tới mục tiêu hình thành 59 KCN với diện tích 16.800ha vào năm 2050; định hướng phát triển KCN chuyên ngành (công nghệ cao, hỗ trợ, chế biến nông sản, logistics); nghiên cứu hình thành KCN sinh thái, thông minh; đầu tư, nâng cấp hạ tầng kết nối liên KCN, cảng, cửa khẩu, cảng cạn ICD. Đây là chiến lược chuẩn bị dư địa phát triển dài hạn, chủ động đón dòng vốn đầu tư quy mô lớn và công nghệ cao.

Cùng với công tác quy hoạch, một điểm nhấn quan trọng trong chính sách phát triển hạ tầng công nghiệp là việc tỉnh đồng hành thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư có quỹ đất sạch triển khai đầu tư hạ tầng. Tỉnh cam kết hỗ trợ các bước từ kiểm đếm, xác định giá đất, chi trả bồi thường đến bố trí tái định cư.

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp và sự đồng thuận của người dân, từ khi thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU đến nay, tỉnh đã chi trả bồi thường hơn 4.305ha đất, đạt 107,64% chỉ tiêu đề ra. Điều này giúp rút ngắn đáng kể tiến độ triển khai dự án, nhiều nhà đầu tư được chấp thuận chủ trương có thể khởi công ngay, tiết kiệm thời gian chuẩn bị.

Hiện tỉnh tiến hành giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng tại 15 KCN với diện tích khoảng 5.200ha, qua đó tạo nguồn cung đất sạch quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu của các dự án sản xuất có quy mô tập trung và yêu cầu kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, tỉnh còn có dư địa phát triển mạnh mẽ nhờ kết nối với 3 khu kinh tế cửa khẩu có diện tích hơn 68.500ha cùng năng lực logistics được kết nối Cảng Quốc tế Long An, giúp DN giảm chi phí vận chuyển, tăng hiệu quả xuất khẩu và mở rộng thị trường.

Sẵn sàng tiếp nhận đầu tư

Bên cạnh chuẩn bị quỹ đất sạch, tỉnh yêu cầu các KCN phải hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ngay từ đầu. Điều này không chỉ bảo đảm điều kiện để DN thứ cấp có thể khởi công nhanh, vận hành sớm mà còn giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu và hạn chế rủi ro kỹ thuật trong quá trình hoạt động.

Tỉnh đặt yêu cầu rõ ràng đối với hạ tầng KCN: hệ thống điện, nước, viễn thông, giao thông nội bộ phải được đầu tư hoàn chỉnh; trạm xử lý nước thải tập trung phải vận hành đạt quy chuẩn trước khi tiếp nhận DN; các dịch vụ hỗ trợ như tài chính, hải quan, logistics cần được bố trí thuận lợi trong và quanh KCN.

Tỉnh cũng tiếp tục mời gọi DN phát triển hạ tầng mới gắn với xu hướng xanh, bền vững. Các dự án hạ tầng KCN mới được yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng, xử lý nước thải tập trung và khu nhà ở cho công nhân, chuyên gia. Ngoài ra, xung quanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp thúc đẩy hình thành hệ thống đô thị sinh thái hiện đại, trung tâm thương mại phát triển, phục vụ nhu cầu trong khu vực.

Công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời

KCN Phước Đông - Bời Lời có tổng diện tích hơn 2.436ha. Trong đó, diện tích dành cho sản xuất công nghiệp hơn 2.189ha. Hệ thống hạ tầng công nghiệp được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện, bảo đảm phục vụ tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Ngoài ra, hệ thống hạ tầng đô thị, tiện ích như: ký túc xá, nhà ở, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi - giải trí, siêu thị, ngân hàng,... cũng được quan tâm đầu tư. Nhờ đó, KCN Phước Đông - Bời Lời thu hút được các nhà đầu tư và lượng lớn người lao động lành nghề, chuyên môn cao.

KCN Trần Anh - Tân Phú có diện tích 262ha, giai đoạn 1 triển khai 105ha. KCN được xây theo kiểu KCN xanh, nội khu xây dựng và thiết kế với các tiện ích công cộng, khu nhà ở chuyên gia, khu bến cảng, khu công viên, nhà xưởng,... nên có không gian làm việc chuyên nghiệp, các DN thuận tiện trong việc kết nối. Đến nay, tỷ lệ lấp đầy của KCN đạt khoảng 80%, trong đó, các nhà đầu tư chiến lược, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 80%.

Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp

Cùng với phát triển hạ tầng, tỉnh chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ DN nhanh chóng triển khai dự án; tập trung triển khai các biện pháp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư.

Nhờ cách làm quyết liệt và tinh thần đồng hành thực chất, môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được cộng đồng DN đánh giá tích cực. Hiện nay, tỉnh thu hút 1.934 dự án FDI với tổng vốn 24.397 triệu USD và 3.100 dự án trong nước với tổng vốn hơn 713.576,8 tỉ đồng.

Hiện nay, tỉnh thu hút 1.934 dự án FDI với tổng vốn 24.397 triệu USD và 3.100 dự án trong nước với tổng vốn hơn 713.576,8 tỉ đồng

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt phương châm “đồng hành - chia sẻ - kịp thời”, bảo đảm 100% hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn quy định, duy trì cơ chế “một cửa liên thông”, theo dõi sát tiến độ các dự án trọng điểm để tháo gỡ khó khăn ngay khi phát sinh. Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường xúc tiến đầu tư có trọng điểm, hỗ trợ dự án chậm tiến độ, tháo gỡ rào cản để sớm đi vào hoạt động, tạo động lực lan tỏa cho nền kinh tế địa phương.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm đồng hành với các nhà đầu tư, nhất là luôn chia sẻ, cải thiện môi trường đầu tư, Tây Ninh đã và đang trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, thân thiện, an toàn, thịnh vượng và phát triển của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế; từng bước khẳng định vị thế là điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư trong tiến trình phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam./.

V.N

Chia sẻ bài viết