Tiếng Việt | English

27/11/2025 - 10:03

Vĩnh Công vươn mình phát triển trong giai đoạn mới

Trên nền tảng thành quả của 3 xã (Hòa Phú, Bình Quới, Vĩnh Công) trước hợp nhất, xã Vĩnh Công mới, tỉnh Tây Ninh đang vươn mình đổi thay rõ nét từ công tác xây dựng Đảng đến phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Chương trình “Tiếp sức đến trường” được xã Vĩnh Công phối hợp triển khai hiệu quả

Xây dựng đảng vững mạnh

Sau ngày 17/6/2025, khi Quyết định số 2006-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An về việc hợp nhất 3 xã: Hòa Phú, Bình Quới, Vĩnh Công chính thức có hiệu lực, Đảng bộ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh (sau hợp nhất) bắt đầu một chặng đường mới trên nền tảng truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Một Đảng bộ lớn mạnh được hình thành với 30 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, có 581 đảng viên, tạo nên sức mạnh chính trị vững vàng để địa phương tự tin phát triển nhanh và bền vững.

Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được Đảng ủy xã xác định là nhiệm vụ then chốt. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quán triệt đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc nắm biết tư tưởng trong nội bộ và trong dân được thực hiện thường xuyên, góp phần tạo sự đồng thuận cao, giữ vững ổn định chính trị.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Từ đó, tinh thần nêu gương, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên.

Cùng với đó, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc, kịp thời. Các chi bộ duy trì sinh hoạt đảng đúng lệ kỳ, nghiêm túc. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt thường xuyên đạt trên 97%, cho thấy chất lượng sinh hoạt và ý thức trách nhiệm của đảng viên ngày càng cao.

Mô hình Chi bộ 4 tốt - Đảng viên 4 tốt lan tỏa sâu, rộng, trở thành tiêu chí rèn luyện, phấn đấu của từng chi bộ và cán bộ, đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng và chặt chẽ theo quy trình.

Đảng ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy. Thường trực Đảng ủy duy trì giao ban định kỳ với các ngành, đoàn thể và các ấp; tăng cường đi cơ sở, qua đó kịp thời giải quyết các kiến nghị và những vấn đề phát sinh.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai, điển hình như: Thoát nghèo bền vững; Xây dựng hàng rào, cổng rào, cây xanh; Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; Dòng kênh sạch; Ánh sáng an ninh, trật tự; Đoàn Thanh niên tham gia trồng cây xanh trên các tuyến đường giao thông nông thôn;...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Công Trần Ngọc Minh khẳng định: “Sau hợp nhất, khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu đặt ra cao hơn nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Đảng bộ xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Chúng tôi tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng “gần dân, trọng dân, sát dân và luôn vì lợi ích của người dân” để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Đây chính là yếu tố quyết định cho sự phát triển của Vĩnh Công trong giai đoạn mới”.

Bứt phá mạnh mẽ

Kinh tế nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng liên kết (Trong ảnh: Người dân chăm sóc thanh long)

Nhiệm kỳ 2020-2025, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Trong nhiệm kỳ, xã thực hiện 77 tuyến đường bê tông, tổng kinh phí hơn 46,28 tỉ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp hơn 11,3 tỉ đồng.

Song song đó, xã hoàn thành 5/5 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội. Đến nay, 100% tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, nhiều tuyến được trải nhựa, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân.

Trước hợp nhất, xã Hòa Phú và Vĩnh Công đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Bình Quới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là nền tảng quan trọng để xã Vĩnh Công sau hợp nhất tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025.

Kinh tế nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng liên kết, ứng dụng khoa học, công nghệ; duy trì hoạt động hiệu quả của 47 tổ hợp tác, hơn 1.200 thành viên và 1 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Năm 2024, xã có 5 sản phẩm OCOP 3 sao, trong đó 3 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử, góp phần mở rộng thị trường và nâng giá trị nông sản.

Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 73 triệu đồng/năm. Ông Trần Văn Trứng (ngụ ấp Hòa Phú 1) chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Thời gian tới, gia đình tôi tiếp tục tích cực tham gia các phong trào do xã phát động, góp phần xây dựng quê hương”.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã đề ra 2 chương trình đột phá: Huy động mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân.

Cùng với đó, 2 công trình trọng điểm được ưu tiên thực hiện là cải tạo, chỉnh trang đường Lộ Dừa và đường An Thạnh. Đây là “đòn bẩy” để xã Vĩnh Công khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Vĩnh Công hôm nay khoác lên mình diện mạo mới: Hạ tầng đồng bộ, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, kinh tế phát triển, đời sống người dân nâng cao. Với phương châm: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng Vĩnh Công phát triển toàn diện, bền vững trong giai đoạn mới./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết