Tiếng Việt | English

06/10/2020 - 10:35

“Trái ngọt” từ sự thay đổi

Đa dạng ngành nghề đào tạo, chủ động liên kết với doanh nghiệp, đổi mới hình thức tư vấn tuyển sinh, xin chủ trương thành lập mô hình Trung tâm thực nghiệm,... là cách Trường Cao đẳng Long An nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Long An và Công ty TNHH ESUHAI

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Long An và Công ty TNHH ESUHAI

Liên kết đào tạo

Tháng 3/2020, Trường Cao đẳng Nghề Long An, Trường Trung cấp Nghề Đức Hòa, Trường Trung cấp Nghề Cần Giuộc và Trường Trung cấp Nghề Đồng Tháp Mười được sáp nhập thành Trường Cao đẳng Long An; đồng thời được UBND tỉnh giao tự chủ, chịu trách nhiệm về tài chính. Hiện nay, trường có 283 cán bộ, nhân viên, giáo viên, với 5 phòng chuyên môn, 7 khoa và 3 cơ sở trực thuộc. 

Việc sáp nhập giúp Trường Cao đẳng Long An nói riêng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung chủ động nâng cao uy tín, cải tiến nội dung chương trình giảng dạy, tìm kiếm cơ hội liên kết với các đối tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, cung ứng nguồn lực tốt cho xã hội,...

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Long An - Lê Quốc Hùng cho biết: “Khi sáp nhập, Trường Cao đẳng Long An bắt buộc phải thay đổi theo hướng tích cực, còn không thay đổi sẽ bị lạc hậu, không đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Do đó, trường nhanh chóng thay đổi phương thức tư vấn, tuyển sinh bằng cách tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh (HS) trực tiếp đến trường tham quan các ngành nghề đào tạo; khảo sát và dự đoán nhu cầu các ngành nghề thị trường cần; gắn đào tạo theo địa chỉ; phối hợp hơn 100 doanh nghiệp đưa HS, sinh viên (SV) đi thực tập và nhận phôi liệu của doanh nghiệp về cho HSSV thực hành theo hướng làm ra sản phẩm,...”. 

Doanh nghiệp tham quan Trường Cao đẳng Long An

Doanh nghiệp tham quan Trường Cao đẳng Long An

Không chỉ chủ động liên kết với các doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Long An còn xin chủ trương thành lập mô hình Trung tâm thực nghiệm thí điểm đào tạo nghề theo hướng làm ra sản phẩm, gắn với gia công sản xuất cho các nghề: Cắt gọt kim loại, Chế tạo thiết bị cơ khí, Hàn. Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Đại Tánh thông tin: “Khi mô hình này được đầu tư, đưa vào hoạt động sẽ giúp việc đào tạo của trường bám sát thực tế sản xuất tại các doanh nghiệp; HSSV vừa học nghề, vừa tham gia lao động, sản xuất, nâng cao kỹ năng nghề và có thu nhập ngay trong quá trình học nghề; bảo đảm thực hiện tốt phương châm có nhà giáo giỏi tất yếu sẽ đào tạo ra HSSV giỏi đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động trong và ngoài nước”. 

Chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc nước ngoài 

Trong mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh, Trường Cao đẳng Long An là cơ sở giáo dục nghề công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường được đầu tư xây dựng trên diện tích 17,5ha với máy móc, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, tổng kinh phí trên 400 tỉ đồng. Từ nay đến năm 2025, trường được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đầu tư thành trường cao đẳng chất lượng.

Ðể triển khai, thực hiện tốt Đề án Đưa người lao động đi làm việc nước ngoài của tỉnh giai đoạn 2020-2025, trường chủ động ký bản thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH ESUHAI. Được biết, Công ty TNHH ESUHAI là doanh nghiệp tư nhân Việt Nam duy nhất được tiếp nhận nguồn vốn ưu đãi trực tiếp từ Cơ quan Hợp tác quốc tế trực thuộc Chính phủ Nhật Bản (JICA) trị giá 7 triệu USD để xây dựng  Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật Việt Nhật tại TP.HCM, với quy mô đào tạo 7.000 học viên/năm. Điểm khác biệt của công ty so với những đơn vị, doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài là đào tạo tiếng Nhật, tác phong công nghiệp, kỹ năng nghề trước khi xuất cảnh để vừa làm, vừa học tập, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. 

Giám đốc Công ty TNHH ESUHAI - Lê Long Sơn khẳng định: “Chất lượng đào tạo các ngành nghề tại Trường Cao đẳng Long An đáp ứng rất tốt nhu cầu thị trường làm việc nước ngoài. Đối với HSSV tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng tại trường, nếu có nguyện vọng sau tốt nghiệp tham gia làm việc tại Nhật Bản được công ty đào tạo tiếng Nhật, giáo dục định hướng, pháp luật Nhật Bản miễn phí đan xen trong quá trình học nghề. Việc này rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho HSSV. Bởi trước đây, muốn tham gia làm việc ở nước ngoài, HSSV sau tốt nghiệp phải lên TP.HCM học tiếng Nhật, giáo dục định hướng, pháp luật Nhật Bản trung bình 1 năm mới xuất cảnh. Sau thời gian làm việc đúng chuyên ngành được đào tạo từ 3-5 năm tại Nhật Bản, người lao động tích lũy được số tiền trung bình từ 500-800 triệu đồng; đồng thời tiếp cận được khoa học - kỹ thuật tiên tiến, tác phong làm việc chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu hút đầu tư”.

Học sinh,  sinh viên được  thực hành  thường xuyên

Học sinh, sinh viên được thực hành thường xuyên

Sau khi ký bản thỏa thuận chưa được 1 tháng, Công ty TNHH ESUHAI phối hợp Trường Cao đẳng Long An tổ chức tư vấn, giới thiệu về lợi ích và hiệu quả của việc đi lao động ở nước ngoài, nhiều HSSV đã mạnh dạn đăng ký tham gia lớp tiếng Nhật, đặc biệt có 5 SV đăng ký đi làm việc ở Nhật Bản. Đây là tín hiệu đáng mừng trong việc đào tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trần Long Bình (SV Trường Cao đẳng Long An) chia sẻ: “Sau khi nghe tư vấn, tôi đăng ký học khóa tiếng Nhật 2 tháng mặc dù chỉ mới là SV năm nhất. Dự kiến, sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ đi làm việc ở Nhật Bản”.

Có thể thấy, Trường Cao đẳng Long An luôn nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm đến việc tạo nguồn lao động đi làm việc nước ngoài. Và đây chính là “trái ngọt” khi trường dám bước ra khỏi vùng an toàn để khẳng định mình. Tin rằng, với sự nỗ lực trên, trường ngày càng khẳng định được uy tín, vị thế của mình trong mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh nói riêng, cả nước nói chung. /.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết