Tiếng Việt | English

16/03/2016 - 14:26

18 năm tù cho kẻ đánh học sinh tử vong

Sáng nay, 16-3-2016, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đỗ Hoàng Khánh, SN 1997, ngụ ấp Nhựt Hòa, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An 18 năm tù về tội giết người.

Đối tượng Khánh tại phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, ngày 23/10/2015, Đỗ Hoàng Minh, SN 2001, là em ruột Đỗ Hoàng Khánh, học lớp 8/2, Trường THCS Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, mâu thuẫn với bạn cùng lớp là Nguyễn Tuấn Kiệt, SN 2002, ngụ ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ.

Minh về kể cho anh ruột là Khánh nghe. Để trả thù cho Minh, khoảng 11 giờ, ngày 26/10/2015, Khánh đến trước cổng Trường THCS Tân Phước Tây chờ Kiệt tan học. Khi Kiệt bước ra khỏi cổng trường, Khánh dùng khúc cây gỗ vuông đánh vào đầu Kiệt.

Sau đó, Kiệt có biểu hiện nôn ói nên gia đình đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Gần 10 ngày sau, Kiệt tử vong./.

CTV Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết