Tiếng Việt | English

17/11/2018 - 10:40

2 học sinh bị điện giật tử vong tại Châu Thành: Do sét đánh làm dây điện đứt

Sáng 17/11, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An – Nguyễn Văn Thình cho biết, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an có kết luận giám định vụ đứt dây điện trước cổng Trường THCS An Lục Long khiến 2 học sinh tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo kết luận, nguyên nhân được xác định do sét đánh trực tiếp vào đường dây, gây đứt đường dây điện trung thế và hỏng trụ điện số 178. Khi dây rơi xuống đường, 6 học sinh bị giật.

Trong đó, 2 em Đ.T. B (SN 2007) và em N.T.N.L (SN 2007), ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành tử vong; 4 học sinh còn lại bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, ngành điện lực tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình học sinh tử vong và bị thương. Trong đó, mỗi gia đình 2 học sinh tử vong được hỗ trợ 100 triệu đồng.

Như Báo Long An từng thông tin, chiều 13/10, đường dây điện trung thế ngang cổng Trường THCS An Lục Long, xã An Lục Long, huyện Châu Thành bị đứt, rơi xuống đường, gây ra cái chết thương tâm cho 2 học sinh và 4 học sinh bị thương.

Sau vụ việc, nhiều thắc mắc liên quan đến nguyên nhân sự cố, rơ le chống chạm có hoạt động khi sự cố xảy ra hay không,…Để làm rõ vấn đề này, cơ quan chức năng huyện Châu Thành thống nhất mời cơ quan độc lập có chuyên môn là Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành giám định./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết