Tiếng Việt | English

31/12/2015 - 14:50

5 sự kiện kinh tế nổi bật đáng chú ý năm 2015

FED tăng lãi suất, Việt Nam đưa lãi suất tiền gửi USD về 0, Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ, giá dầu tuột dốc không phanh, kết thúc đàm phán TPP... là những vấn đề kinh tế đáng chú ý trong năm 2015.

1. FED tăng lãi suất 0,25%

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) lần đầu tiên sau 9 năm tuyên bố tăng lãi suất lên 0,25% vào rạng sáng ngày 17-12 (theo giờ Việt Nam).

FED tăng lãi suất ảnh hưởng rất ít đến Việt Nam. Đó là khẳng định của ông Trương Văn Phước, phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

Các nhà giao dịch làm việc trên sàn chứng khoán New York ngay sau khi FED tuyên bố tăng lãi suất - Ảnh: Reuters

2. Gửi USD ở Việt Nam không còn được trả lãi

Đó là diễn biến đầu tiên tại Việt Nam sau khi FED nâng lãi suất đồng USD, kết thúc gần một thập kỷ giảm và giữ lãi suất ở mức thấp.

Trước mắt, người dân vẫn có quyền rút ngoại tệ, nhưng Ngân hàng Nhà nước không khuyến khích việc này. Như vàng chẳng hạn, trước đây gửi vàng được hưởng lãi suất, nay gửi vàng phải trả phí. Do đó, chúng ta sẽ từng bước tiến tới việc gửi ngoại tệ sẽ phải trả phí, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết.

Giao dịch USD tại một ngân hàng ở Q.3, TP.HCM - Ảnh: Quang Định

3. Kinh tế Trung Quốc tiếp tục lao dốc

Nhập khẩu Trung Quốc trong tháng 9 tiếp tục giảm hơn 20%, đẩy nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới này đứng trước nguy cơ tuột dốc nghiêm trọng.

Ngày 11-8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) gây cú sốc lớn khi phá giá đồng nhân dân tệ (NDT) gần 2% so với đồng USD để kích thích nền kinh tế.

Ngày 2-11, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bất ngờ tăng tỉ giá đồng nhân dân tệ so với đồng USD lên 0,54%, mức tăng lớn nhất trong một thập kỷ qua.

Nhập khẩu Trung Quốc giảm lần thứ 11 liên tiếp, đẩy nền kinh tế nước này đứng trước nguy cơ tiếp tục lao dốc - Ảnh: Reuters

4. Kết thúc đàm phán TPP, Việt Nam bước vào sân chơi mới

TPP sẽ chính thức ký vào năm 2016.

Lễ ký kết chính thức Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ diễn ra vào ngày 4-2-2016 tại New Zealand. 12 nước thành viên gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Hoa Kỳ, Malaysia, Mexico, Nhật Bản, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam cũng cam kết sẽ thúc đẩy quốc hội nước mình sớm phê chuẩn hiệp định.

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Nhật tại Công ty CP may Bình Minh - Ảnh: T.V.N.

5. Giá dầu tuột dốc

Ngày 21-11, giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm sâu xuống mức thấp kỷ lục (34,37 USD/thùng) trong vòng 11 năm qua do Mỹ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu.

Một hệ thống khai thác dầu ở Texas, Mỹ - Ảnh: Getty Images

Ngày 8-12, giá dầu quốc tế tiếp tục chơi vơi ở mức thấp kỷ lục (37,67 USD/thùng) trong gần bảy năm qua do nguồn cung thế giới quá thừa mứa. Theo AFP, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1-2016 trên thị trường Mỹ dao động ở ngưỡng 37,67 USD/thùng./.

Theo tuoitre online 

Chia sẻ bài viết