Tiếng Việt | English

30/08/2023 - 22:45

An cư nhờ Mái ấm dân vận

Ở xã biên giới Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, mô hình Mái ấm dân vận đã góp phần giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống, an cư, lạc nghiệp.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng - Nguyễn Vũ Phương chia sẻ: “Thực hiện mô hình Mái ấm dân vận, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố, an tâm lập nghiệp”.

Ngay sau khi phát động thực hiện mô hình Mái ấm dân vận, xã Tuyên Bình vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ, đóng góp xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ kết quả trong năm 2021-2022, xã tiếp tục vận động thực hiện mô hình. Từ đầu năm 2023 đến nay, xã xây dựng thêm 3 căn nhà.

Bà Tô Thị Thu Hà (ấp Cả Bản, xã Tuyên Bình)được hỗ trợ xây dựng nhà

Bà Tô Thị Thu Hà (SN 1973, ngụ ấp Cả Bản, xã Tuyên Bình) thuộc diện khó khăn. Gia đình 4 thành viên sống trong căn chòi xập xệ. Trước đây, do bị tai nạn nên hiện tại, bà Hà chỉ ở nhà cắt lục bình và lo cơm nước cho chồng, con. Được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng căn nhà kín đáo che nắng, che mưa, bà Hà xúc động nói: “Dù còn làm thuê, làm mướn nhưng có căn nhà kiên cố để ở là mừng lắm rồi!”.

Nhà tình thương của ông Võ Thanh Phong

Tương tự bà Hà, hoàn cảnh gia đình ông Võ Thanh Phong (SN 1968, ngụ ấp Chòi Mòi, xã Tuyên Bình) cũng rất khó khăn. Vì muốn phụ giúp gia đình, con trai út đi làm xa nhà nhưng không may bị tai nạn giao thông, mất khả năng lao động. Đồng cảm với hoàn cảnh gia đình bà, chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng căn nhà tình thương từ mô hình Mái ấm dân vận. Đây là nguồn động lực giúp gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Những căn nhà được xây nên từ tình cảm, sự sẻ chia đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần, giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn an tâm lao động, sản xuất, phấn đấu vươn lên thoát nghèo./.

Xuân Khang - Thu Thảo

Chia sẻ bài viết