Tiếng Việt | English

07/07/2022 - 09:01

An ninh được thắt chặt tại phiên tòa xét xử thiếu gia bắn chết người

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an được huy động để bảo vệ an ninh, trật tự tại phiên tòa xét xử "thiếu gia" Tô Nhựt Khanh cùng đồng phạm trong vụ bắn trùm giang hồ Đào Quốc Liêu.

Sáng 07/7, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng do Tô Nhựt Khanh chủ mưu.

Đây là vụ án từng gây chấn động dư luận khi Tô Nhựt Khanh chỉ đạo cho đàn em dùng súng bắn chết Đào Quốc Liêu ngày 25/7/2020 trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường Tân Khánh, TP.Tân An.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động bảo vệ phiên tòa

Trước khi phiên tòa diễn ra, hàng chục cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh được huy động để bảo vệ phiên tòa, an ninh được thắt chặt.

Theo đó, chỉ những người liên quan đến vụ án, những người có giấy do tòa triệu tập mới được tham dự phiên tòa.

Tòa chỉ cho phép những người liên quan đến vụ án, người được triệu tập tham dự để bảo đảm việc phòng, chống dịch

Trước đó, sau nhiều mâu thuẫn giữa nhóm của Tô Nhựt Khanh và nhóm của Đào Quốc Liêu, Khanh lên mạng đặt mua 4 khẩu súng hoa cải tự chế, 2 khẩu súng tự chế dạng Rulo và 33 viên đạn cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác như khóa số 8, súng bắn điện, bình xịt hơi cay, dũ 3 khúc để sử dụng.

Tang vật cơ quan công an thu giữ liên quan đến vụ án

Trưa ngày 25/7/2020, Khanh phát hiện ông Liêu di chuyển trên Quốc lộ 1 liền thông báo cho Trần Trung Thành và Nguyễn Thanh Phúc bám theo để bắn ông Liêu.

Gần 8 giờ sáng, các bị can được áp giải đến tòa

Khi Nguyễn Văn Thành điều khiển xe máy chở ông Liêu ngồi sau vừa qua cầu Tân Hương khoảng 300m trên địa bàn phường Tân Khánh, TP.Tân An thì Phúc chở Thành vượt lên áp sát. Thành rút trong người khẩu súng bắn đạn hoa cải nhằm thẳng bụng ông Liêu bắn. Ông Liêu tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng Thành và Phúc, chạy về TP. Hồ Chí Minh lẩn trốn.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 2 ngày 07 và 08/7./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết