
Công an xã Long Hậu (huyện Cần Giuộc) đến tuyên truyền người thuê trọ
Xã Long Hậu phát triển mạnh về công nghiệp. Toàn xã có hơn 1.300 khu nhà trọ và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đây là nơi tập trung đông lao động nhập cư sinh sống và làm việc nên vấn đề về an ninh, an toàn, phòng, chống cháy, nổ cần được quan tâm. Khu nhà trọ Anh Túc có gần 50 phòng trọ với khoảng 60 người thuê. Chủ nhà trọ chủ động thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) như đầu tư hệ thống thiết bị PCCC, bố trí lối thoát hiểm, cửa phụ và lắp đặt đường điện trong khu nhà trọ bảo đảm an toàn.
"Ngoài sự kiểm tra từ lực lượng chức năng, mỗi người dân nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa mới là yếu tố then chốt ngăn chặn "giặc lửa". Do đó, khi có người mới đến thuê trọ, tôi đều tuyên truyền, nhắc nhở rất kỹ về PCCC, dần dần người thuê cũng ý thức được tầm quan trọng của công tác này” - anh Phạm Hoàng Thà, quản lý nhà trọ Anh Túc, cho biết.
Sống tại khu nhà trọ Anh Túc nhiều năm nay, chị Huỳnh Ngọc Phương (quê tỉnh Sóc Trăng, hiện làm việc tại một công ty trong Khu công nghiệp Long Hậu) cho biết, chị và nhiều công nhân yên tâm khi thuê trọ tại đây bởi giá cả phù hợp, an ninh được bảo đảm; chủ nhà trọ quan tâm, đầu tư đầy đủ các thiết bị PCCC. “Khu trọ được trang bị bình chữa cháy, có lối thoát hiểm. Chủ nhà trọ thường nhắc nhở mọi người tắt điện khi ra khỏi phòng, không đun nấu trong phòng trọ để tránh cháy, nổ” - chị Phương cho biết.
Xã Long Hậu hiện duy trì hiệu quả mô hình Nhà trọ an toàn không tội phạm. Theo đó, chủ nhà trọ ký cam kết thực hiện tốt các tiêu chí của mô hình và lắp camera tại các khu nhà trọ để dễ dàng quản lý, theo dõi, bảo vệ tài sản và phòng ngừa tội phạm.

Công an xã Long Hậu (huyện Cần Giuộc) kiểm tra các thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại nhà trọ Ba Sơn
Nhà trọ Ba Sơn do ông Trần Minh Sơn làm chủ được xây dựng từ năm 2014 với 10 phòng, giá thuê 1,1 triệu đồng mỗi tháng. Tất cả các phòng được xây dựng kiên cố, cao ráo, thoáng mát, vị trí liền kề với nhà ở giúp ông Sơn dễ dàng quản lý hoạt động của người thuê trọ.
Ông Sơn cho biết: “Suốt 10 năm qua, nhà trọ không xảy ra tình trạng mất cắp tài sản. An ninh khu nhà trọ được chú trọng, tạo môi trường sống an toàn và thân thiện cho người thuê trọ.”
“Hiện tại, toàn xã Long Hậu có hơn 400 nhà trọ lắp khoảng 800 mắt camera giám sát an ninh, trật tự; 100% nhà trọ có bảng nội quy sinh hoạt, PCCC, trang bị bình chữa cháy xách tay, bảo đảm đủ số lượng, gắn số điện thoại đường dây nóng của Công an xã để chủ nhà trọ, người quản lý và người thuê trọ dễ dàng liên hệ khi cần báo tin tố giác tội phạm” - Đại úy Nguyễn Lê Thi - Phó Trưởng Công an xã Long Hậu, thông tin.
Từ những mô hình hiệu quả tại xã Long Hậu, tinh thần chủ động PCCC và bảo đảm an ninh, trật tự đang lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng khu nhà trọ an toàn, an ninh./.
Hồng Ngự