Tiếng Việt | English

17/04/2025 - 08:24

Chợ truyền thống chống 'giặc lửa'

Toàn tỉnh Long An có khoảng 125 chợ truyền thống. Các chợ đều tập kết lượng hàng hóa lớn nên tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Để chủ động phòng ngừa "giặc lửa", ngoài sự vào cuộc của ngành chức năng, các tiểu thương còn nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Chợ Tân An (TP.Tân An) và chợ phường 2 (cũ) có khoảng 1.300 tiểu thương hoạt động mua bán đủ loại hàng hóa. Số lượng hàng hóa lớn, trong đó có nhiều mặt hàng dễ cháy như đồ điện, hàng mã, quần áo nên nguy cơ xảy ra cháy, nổ vẫn tiềm ẩn.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho mình và mọi người xung quanh, các tiểu thương đều nâng cao ý thức, chủ động phòng “giặc lửa”.

Ban Quản lý chợ Gò Đen (huyện Bến Lức) diễn tập phòng cháy, chữa cháy

Bà Trương Thị Mến - tiểu thương gắn bó với chợ Tân An hơn 30 năm, chia sẻ: "Từ khi công an hướng dẫn và kiểm tra thường xuyên về PCCC, tôi an tâm buôn bán hơn. Mỗi sạp đều có bình chữa cháy. Tiểu thương thường nhắc nhau tắt thiết bị điện khi ra về. Mọi người đều cẩn thận chứ lỡ xảy ra cháy, nổ thì thiệt hại nhất vẫn là mình”.

Không chỉ vậy, các hộ tiểu thương chợ Tân An còn tích cực tham gia các buổi tuyên truyền về PCCC để nắm kiến thức, kỹ năng.

Ông Trần Văn Hùng thường xuyên đi chợ Tân An, bày tỏ: "Tôi thấy chợ ngày càng chú trọng an toàn PCCC. Nhờ đó, tôi cảm thấy an tâm khi đến mua sắm tại đây".

Chợ Gò Đen (huyện Bến Lức) được trang bị gần 40 bình chữa cháy hiện đại cùng hệ thống báo cháy tự động tại các gian hàng, tạo nên "lá chắn lửa" bảo vệ an toàn cho khu chợ.

Không dừng lại ở đầu tư trang thiết bị, Ban Quản lý (BQL) chợ còn chú trọng nâng cao ý thức và kỹ năng ứng phó cho lực lượng PCCC cơ sở và hàng trăm tiểu thương qua các buổi tập huấn, diễn tập.

Tiểu thương Trương Thị Mến (TP.Tân An) sắp xếp hàng hóa gọn gàng, thông thoáng để tránh nguy cơ xảy ra cháy, nổ

Phó BQL chợ Gò Đen - Bùi Gia Việt An cho biết: "Bên cạnh trang bị đồng bộ hệ thống PCCC, BQL chợ còn chú trọng tuyên truyền, vận động và yêu cầu tiểu thương ký cam kết tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn PCCC, tuyệt đối không thắp nhang, nấu ăn tại khu vực kinh doanh hàng bách hóa".

Bên cạnh các chợ truyền thống, toàn tỉnh hiện có hơn 30.000 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Để bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở này, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở tăng cường kiểm tra, qua đó góp phần nâng cao ý thức về PCCC cho các hộ kinh doanh.

“Phần lớn cơ sở kinh doanh tại nhà dân tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ do tập trung vật liệu dễ cháy, câu mắc dây điện chằng chịt, thiếu lối thoát hiểm và phương tiện chữa cháy sơ sài. Vì vậy, ngoài tuyên truyền, Công an xã tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định về PCCC" - Đại úy Phẩm Thị Phượng Hằng - Phó Trưởng Công an xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, thông tin./.

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết