Diện mạo khang trang
Nằm ở cửa ngõ TP.Tân An, xã An Vĩnh Ngãi từng là vùng quê thuần nông, hệ thống giao thông nhỏ, hẹp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Nhưng giờ đây, nhiều tuyến đường được mở rộng khang trang. Đường trục xã với tổng chiều dài 22,3km được nhựa hóa và bảo trì thường xuyên. Đường ấp, liên ấp dài 13,7km cũng được bêtông hóa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và trồng cây xanh.
Ngoài ra, đường ngõ xóm dài 14,5km được bêtông hóa bảo đảm sạch sẽ, đường trục chính nội đồng dài 4,6km đều được cứng hóa. Qua đó, không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn mở ra cơ hội kết nối thị trường, nhất là trong tiêu thụ hàng hóa, nông sản.
Các tuyến rạch được nạo vét thường xuyên, đầu tư khép kín, kết hợp ứng dụng tưới nước tiết kiệm, góp phần giảm chi phí và tăng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có hơn 149ha đất trồng lúa được áp dụng biện pháp canh tác “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, kết hợp biện pháp canh tác tiên tiến trong nông nghiệp, đạt 100%.
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã An Vĩnh Ngãi hoạt động hiệu quả, cung cấp phân bón và tiêu thụ 80% sản phẩm nông nghiệp của các thành viên. Điện, nước sạch, trường học, trạm y tế không ngừng được nâng cấp khang trang. Trên địa bàn xã có 17 trạm cấp nước và được lắp đặt hệ thống lọc nước giếng, đưa tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 90%. Toàn xã hiện có 100% hộ dân sử dụng điện an toàn.

Đường giao thông nông thôn ở xã An Vĩnh Ngãi được nhựa hóa giúp đi lại thuận tiện hơn
Chủ tịch UBND xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An - Ngô Thanh Hùng cho biết: “Có được kết quả ấy, ngoài sự hỗ trợ của cấp trên còn nhờ sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng phát huy vai trò “cầu nối” đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần dân; không ngừng lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của dân và cùng dân hành động. Qua đó, phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân trong thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các TC theo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ TC xã NTM và Bộ TC xã NTM nâng cao tỉnh giai đoạn 2021-2025”.
Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, nhận thức của người dân ngày càng nâng cao. Người dân sẵn sàng góp công, góp sức, cùng chính quyền xây dựng, giám sát và giữ gìn thành quả đã đạt. Ông Lê Văn Chống (ấp Vĩnh Bình) chia sẻ: “Thời gian qua, gia đình tôi hiến hơn 100m2 đất làm đường giao thông. Tôi sống ở đây từ nhỏ, chưa bao giờ thấy quê hương đổi thay như bây giờ. Đặc biệt, người dân ai cũng chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước do xã phát động”.
Nâng chất đời sống người dân

Chính sách an sinh xã hội được xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An quan tâm thực hiện tốt, giúp nhiều hộ dân có thêm động lực vươn lên, ổn định cuộc sống
Chính sách an sinh xã hội được xã quan tâm thực hiện tốt, giúp nhiều hộ dân có thêm động lực vươn lên, ổn định cuộc sống. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa được chăm lo đồng bộ. Các trường học trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã cùng với 4 nhà văn hóa ấp đầy đủ, trang thiết bị, tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt, vui chơi và giải trí.
Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ngày càng phát triển, người dân tích cực tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Thư viện, sân chơi dành cho thiếu nhi được đầu tư. Hệ thống chính trị vững mạnh, trọng dân, gần dân, sát dân, tạo niềm tin để người dân đồng hành lâu dài.
Từ đó, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được nâng cao rõ nét. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 73 triệu đồng/năm, cao hơn mức chuẩn NTM nâng cao. Hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,55%. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm. Người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,13%. Trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng chỉ còn 8,59%.
Phong trào trồng hoa, cây xanh ven đường, phân loại rác tại nguồn, làm hàng rào cây xanh,... cũng được người dân hưởng ứng. Ý thức bảo vệ môi trường lan tỏa từ trong gia đình đến ngoài cộng đồng. Các khu dân cư đều có tổ tự quản, có bảng cam kết không vi phạm pháp luật, không để xảy ra tệ nạn xã hội. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 100%.

Trường học được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia
Ông Ngô Thanh Hùng cho biết thêm: “Tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của chính quyền và sự đồng thuận của người dân là yếu tố quyết định để giữ vững, nâng cao chất lượng các TC. Thời gian tới, xã chú trọng thực hiện các hoạt động như chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường hoa, tuyến đường tự quản.
Ngoài ra, xã tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong thực hiện chương trình xây dựng NTM”.
Kết quả đã đạt chính là minh chứng cho chủ trương đúng đắn được triển khai bằng tinh thần đồng thuận, chung sức của cả hệ thống chính trị và người dân. Giữ vững, nâng chất từng TC đã đạt là hành trình mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã anh hùng An Vĩnh Ngãi tiếp tục phấn đấu nhằm xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại./.
Ngọc Mận