Tiếng Việt | English

24/07/2020 - 10:50

Ban công nhân tự quản khu nhà trọ góp phần ngăn ngừa tội phạm

Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hiện có 6 khu công nghiệp và 10 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút hơn 1.300 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Đa số công nhân, lao động (CNLĐ) đến đây sinh sống và làm việc đều ở trọ. Toàn huyện có 155 ban CN tự quản khu nhà trọ, tập trung chủ yếu ở các xã: Đức Hòa Đông, Đức Hòa Hạ, Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Lập Hạ,... nhằm góp phần ngăn ngừa tội phạm, hạn chế tệ nạn xã hội xảy ra trong CNLĐ.

Các ban, ngành, đoàn thể huyện Đức Hòa và xã Đức Hòa Hạ nắm bắt tình hình hoạt động của ban công nhân tự quản khu nhà trọ

Các ban, ngành, đoàn thể huyện Đức Hòa và xã Đức Hòa Hạ nắm bắt tình hình hoạt động của ban công nhân tự quản khu nhà trọ

Ban CN tự quản khu nhà trọ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về tình hình an ninh, trật tự cho CNLĐ. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Kiều Oanh cho biết: Việc hình thành Ban CN tự quản khu nhà trọ giúp tổ chức Công đoàn, người sử dụng lao động và chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, dư luận, những bức xúc trong CNLĐ để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền tìm biện pháp giải quyết kịp thời, phù hợp, hạn chế đến mức thấp nhất những vụ đình công, lãn công ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn và sự phát triển của doanh nghiệp.

Xã Đức Hòa Hạ có gần 1.300 nhà trọ. Tính đến nay, xã thành lập được 39 ban CN tự quản khu nhà trọ, hoạt động hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Ông Đoàn Thanh Kiều - Trưởng ban CN tự quản khu nhà trọ 469, cho biết: Cuối năm 2017, nhà trọ 469 được huyện chọn thành lập Ban CN tự quản khu nhà trọ, gồm 5 thành viên. Qua sinh hoạt, CNLĐ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ trong doanh nghiệp, khu dân cư.

Không chỉ nâng cao kiến thức pháp luật, CNLĐ còn biết cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, góp phần kéo giảm vi phạm pháp luật tại khu nhà trọ. Đại úy Hồ Anh Thương - Trưởng Công an xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, cho biết: Từ khi thành lập, Ban CN tự quản khu nhà trọ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, cung cấp thông tin có giá trị trong việc phòng, chống tội phạm. 6 tháng đầu năm 2020, các ban CN tự quản khu nhà trọ đã cung cấp 3 thông tin có giá trị, giúp Công an xã triệt xóa 3 tụ điểm tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mô hình CN tự quản ở các khu nhà trọ đã và đang góp phần nâng chất phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội trên toàn huyện./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết