Tiếng Việt | English

29/09/2022 - 15:34

Bàn giao 7 căn nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Tân Hưng  

Ngày 29/9, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao 7 căn nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới giai đoạn 3, năm 2022.

Lãnh đạo tỉnh Long An và Quân khu 7 trồng cây lưu niệm trước nhà trên điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới

Dự lễ có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; đại diện các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo huyện Tân Hưng.

Theo đó, 7 căn nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới được trao cho các hộ dân đang sinh sống trên địa bàn ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B và ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng. Các căn nhà được tổ chức khởi công xây dựng vào ngày 13/4/2022. Mỗi căn được xây dựng theo quy cách nhà cấp 4 (vách tường, mái lợp tole, nền gạch, diện tích từ 80 đến 140m2) và xây dựng gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh.

Kinh phí bình quân xây dựng mỗi căn nhà khoảng 330 triệu đồng. Trong đó, UBND tỉnh hỗ trợ 140 triệu đồng/căn, phần còn lại do thân nhân các gia đình đóng góp.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Long An, Quân khu 7, huyện Tân Hưng tặng quà cho các hộ gia đình nhận nhà mới

Dịp này, các hộ gia đình được lãnh đạo các cấp, các sở ngành tặng nhiều phần quà thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết