Tiếng Việt | English

31/05/2022 - 15:04

Bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022  

Kết thúc khóa huấn luyện có 1.117/1.120 chiến sĩ mới đạt yêu cầu trở về đơn vị công tác, trong đó tỷ lệ giỏi đạt gần 30%, loại khá gần 50%.

1.117 chiến sĩ hoàn thành khóa huấn luyện

Ngày 31/5, tại thao trường Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 3-E29 - K02 (xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM tổ chức bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (CAND) năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh – Phó Tư lệnh Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM dự.

Các chiến sĩ tại lễ bế giảng

Năm 2022, Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM được Bộ Tư lệnh CSCĐ giao nhiệm vụ quản lý, huấn luyện 1.120 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND thuộc quân số công an các địa phương Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Tây Ninh. Theo đó, kỳ huấn luyện diễn ra trong thời gian 3 tháng tại TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và Tiểu đoàn CSCĐ số 3-E29, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Trong thời gian 3 tháng, các chiến sĩ được huấn luyện, trang bị nhiều kỹ năng cần thiết như: võ thuật, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, kỹ thuật tác chiến, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc,... Theo đánh giá, các chiến sĩ tham gia huấn luyện nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, mệnh lệnh của chỉ huy, nội quy thao trường và tích cực, tự giác trong học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt những yêu cầu huấn luyện.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh – Phó Tư lệnh CSCĐ trao chứng chỉ hoàn thành khóa huấn luyện cho các chiến sĩ

Qua huấn luyện, các chiến sĩ mới không chỉ phát triển về thể chất, kỹ năng chuyên môn mà còn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, nhận thức đúng về trách nhiệm của bản thân với gia đình, xã hội, trách nhiệm của người chiến sĩ công an. Kết thúc khóa huấn luyện, có 1.117/1.120 chiến sĩ mới đạt yêu cầu trở về đơn vị công tác, trong đó tỷ lệ giỏi đạt gần 30%, loại khá gần 50%./.

Đức

Chia sẻ bài viết