Tiếng Việt | English

27/03/2018 - 19:39

Bến Lức đầu tư gần 9,5 tỉ đồng chỉnh trang đô thị

Từ nguồn vốn gần 9,5 tỉ đồng, UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An đầu tư trồng cây xanh tuyến đường Phan Văn Mảng, thị trấn Bến Lức và chỉnh trang hai bên dốc cầu Bến Lức.

Cảnh quan tại công viên thu nhỏ vừa xây dựng xong tại dốc cầu Bến Lức

Cảnh quan tại công viên thu nhỏ vừa xây dựng xong tại dốc cầu Bến Lức

Thời gian gần đây, cây xanh trên tuyến đường Phan Văn Mảng chết, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. UBND huyện đầu tư kinh phí, trồng mới 179 cây lộc vừng, xây mới gần 200 bồn để trồng cây. Đặc biệt, huyện dành phần lớn nguồn vốn để xây dựng 2 tiểu đảo dành trồng hoa, cây xanh hai bên dốc cầu Bến Lức. Riêng khu vực gần ngã tư Nhựt Chánh được xây dựng thành công viên cây xanh thu nhỏ và lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Ông Nguyễn Bé Tư, nhà gần ngã tư Nhựt Chánh, phấn khởi: “Trước đây, khu đất này bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, trở thành chỗ tập trung rác thải nên mất vẻ mỹ quan đô thị. UBND huyện quan tâm xây dựng công viên, trồng cây xanh làm người dân phấn khởi. Chúng tôi quyết tâm cùng chính quyền địa phương giữ gìn cảnh quan nơi này sạch, đẹp hơn”.

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Trần Văn Tươi thông tin: “Việc chỉnh trang đô thị sẽ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, luyện tập thể dục cho người dân trong huyện”./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích