Tiếng Việt | English

14/05/2020 - 15:41

Bình đẳng giới phải bắt đầu từ gia đình

Từ lâu, bình đẳng giới (BĐG) luôn được cả xã hội quan tâm. Tại Việt Nam, việc thực hiện BĐG vẫn còn nhiều rào cản do còn định kiến về giới và tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”. Thực hiện BĐG phải bắt đầu từ gia đình. Theo đó, các gia đình cần xóa đi tư tưởng phải có con trai, cháu trai để "nối dõi tông đường". Từ nhỏ, trẻ em cần được đối xử bình đẳng và được giáo dục về quyền bình đẳng. Qua đó, sẽ hình thành nên tư tưởng tiến bộ, giải phóng phụ nữ và xây dựng gia đình hạnh phúc. Tuy nước ta đã đạt nhiều thành tựu về BĐG nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng bạo lực gia đình. Đây là rào cản lớn về BĐG. BĐG là tạo điều kiện cho cả nam và nữ cùng phát triển, cống hiến cho xã hội và đáp ứng các nhu cầu của cá nhân. Tuy nhiên, thực tế, vấn đề bất BĐG trong gia đình, xã hội vẫn tồn tại. Có khá nhiều vụ ly hôn mà nguyên nhân chính do bạo lực gia đình. Hiện nay, mặc dù cả nam giới và phụ nữ đều phải lao động, tham gia công tác xã hội nhưng đa số phụ nữ sau khi hoàn thành công việc phải tất tả về nhà lo chăm sóc gia đình, còn nam giới có thể họp mặt bạn bè hay về nhà nghỉ ngơi, giải trí. Khi vợ cùng có những đóng góp nhất định cho xã hội thì chồng cũng phải san sẻ việc gia đình và chăm sóc các con. Có như vậy mới tạo được sự bình đẳng từ gia đình và tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển.

Muốn công tác BĐG đạt hiệu quả, cần tuyên truyền sâu, rộng trong xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí to lớn của phụ nữ, công tác phụ nữ và BĐG. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Luật BĐG, đặc biệt là các ngành chức năng liên quan đến việc thực thi BĐG ở các lĩnh vực mà luật đã quy định./.

Tuệ Lâm

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích