Tiếng Việt | English

17/04/2019 - 20:04

Bình Phong Thạnh tập trung giảm nghèo đa chiều

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, thời gian qua, công tác giảm nghèo của xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, gặt hái nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng địa phương trở thành thị trấn phát triển ở khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh.

Trong căn nhà đại đoàn kết ấm áp, ông Bùi Văn Hòa, ngụ ấp 5, bộc bạch: “Nhà không có đất sản xuất, vợ chồng tôi làm mướn vất vả quanh năm mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Được chính quyền địa phương quan tâm, tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay từ ngân hàng, chúng tôi có điều kiện sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo”.

Được biết, gia đình ông Hòa là 1 trong 50 hộ nghèo, cận nghèo của xã được nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động, hỗ trợ con bò giống trị giá 13 triệu đồng vào đầu năm 2019. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình ông chăn nuôi, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Phong Thạnh - Hồ Văn Đạt, nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn, xã thường xuyên theo dõi, rà soát nguyên nhân nghèo, từ đó có sự hỗ trợ phù hợp với mỗi gia đình. Với quan điểm trao “cần câu” và “dạy cách câu”, xã tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, gắn với thế mạnh từng nơi, nhằm đạt mục đích “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Với sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương, nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, nâng cao thu nhập

Với sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương, nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, nâng cao thu nhập

Hàng năm, bên cạnh chú trọng mở các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn sản xuất, địa phương còn ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về thị trường cho lao động nông thôn; đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tổ chức sản xuất theo hướng hợp lý. Nhờ đó, hộ nghèo đa chiều của xã còn dưới 3% (năm 2018).

“Trước đây, hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học,... của xã nghèo nàn. Từ khi tập trung triển khai, thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, thu nhập bình quân của người dân được cải thiện. Cuộc sống ổn định, người dân có điều kiện chung tay cùng địa phương đầu tư kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, kênh, mương thủy lợi, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển, diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc” - ông Hồ Văn Đạt bộc bạch.

Mặc dù Bình Phong Thạnh có những bước phát triển đáng kể, song công tác giảm nghèo ở xã vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Theo tiêu chuẩn đa chiều, hộ nghèo của xã chỉ còn 2,7%, nhưng thu nhập bình quân đầu người tăng chậm; nhiều hộ thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo cao. Bên cạnh đó, phần lớn người nghèo trong xã đều không có đất sản xuất; trình độ học vấn thấp; việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm làm ăn, khởi nghiệp còn chậm;...

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Phong Thạnh - Võ Bạch Tuyết, tập trung thoát nghèo đa chiều bền vững là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Theo đó, năm 2019, Nghị quyết Đảng ủy xã xác định, tiếp tục lãnh đạo thực hiện giảm hộ nghèo còn 2,5%, tương đương giảm 9/29 hộ nghèo.

Để làm tốt công tác giảm nghèo, ngoài những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, xã tiếp tục huy động nguồn lực nhằm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và phát triển kinh tế của người dân. Bên cạnh đó, địa phương nghiên cứu, đưa ra những mô hình, cách làm hiệu quả, thiết thực hơn; thực hiện hỗ trợ sinh kế đối với những hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, hướng đến xây dựng xã trở thành thị trấn văn hóa./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết