Tiếng Việt | English

13/07/2015 - 10:53

Bộ đội Cụ Hồ vượt khó vươn lên

Từ quân ngũ trở về năm 1975, thương binh Phan Văn Bền ngụ ấp 1, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An bắt đầu tham gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Căn nhà mới khang trang, nổi bật ở vùng quê biên giới chính là thành quả sau nhiều năm quyết định thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất lúa, kết hợp chăn nuôi bò.

Hiện tại, ông sản xuất 6ha đất trồng lúa 2 vụ và nuôi 7 con bò cái. Trừ hết các khoản chi phí, tổng thu nhập bình quân mỗi năm khoảng 200 triệu đồng.

Vừa giỏi làm kinh tế, vừa gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiều năm liền gia đình ông được bình chọn là gia đình văn hóa tiêu biểu, nông dân sản xuất giỏi.

Bản thân ông còn là hội viên cựu chiến binh gương mẫu điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ông còn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, tích cực vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ông Lâm Văn Lâm - Trưởng ấp 1, xã Thạnh Trị cho biết: “Ông Phan Văn Bền là thương binh chịu khó làm ăn. ông đã hiến 3 công đất xây dựng đê bao lửng, đê tránh lũ và làm đường giao thông nông thôn…”.

Từ một hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở địa phương, giờ đây gia đình ông Phan Văn Bền đã trở thành một tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn góp phần làm giàu cho quê hương biên giới./.

Hoài Phương

Chia sẻ bài viết