Tiếng Việt | English

18/11/2025 - 13:00

Đưa pháp luật vào đời sống bộ đội

Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh đã và đang tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội. Nhờ đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Chiến sĩ Trung đoàn 4 đọc sách, báo, tài liệu về pháp luật

Tại Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5), công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Các hình thức tuyên truyền được tổ chức sinh động như sân khấu hóa, hội thi tìm hiểu pháp luật, diễn đàn, tọa đàm… giúp cán bộ, chiến sĩ vừa được giải trí, vừa tiếp thu kiến thức pháp luật, điều lệnh quân đội một cách trực quan, dễ hiểu.

Hệ thống pa nô, khẩu hiệu, bảng tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở các đơn vị được thiết kế sinh động, bắt mắt, tập trung vào nội dung thiết thực. Đặc biệt, Trung đoàn đã triển khai và duy trì hiệu quả nhiều mô hình sáng tạo như Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật, Mỗi tuần một điều luật, góp phần đưa pháp luật trở thành một phần gần gũi, quen thuộc trong đời sống hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ.

Định kỳ hằng quí, Trung đoàn 4 phối hợp lực lượng công an địa phương tổ chức nói chuyện chuyên đề về tình hình an ninh, trật tự, phương thức của tội phạm trên không gian mạng, cho vay nặng lãi, tệ nạn xã hội... giúp bộ đội nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh.

Nhờ đó, giai đoạn 2023-2025, kết quả kiểm tra nhận thức về pháp luật cho các đối tượng đạt 100% yêu cầu (trong đó, 86,7% khá, giỏi); các khoa mục huấn luyện đạt 100% yêu cầu (trong đó 81,2% khá, giỏi); không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường giảm còn 0,02%. Đây là cơ sở quan trọng để Trung đoàn tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trung tá Nguyễn Mậu Hội - Chính ủy Trung đoàn 4, cho biết: “Những hoạt động thiết thực này góp phần hình thành ý thức thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ quân đội cho mỗi quân nhân. Cán bộ, chiến sĩ ngày càng chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật gắn với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cuộc sống hằng ngày”.

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Đại đội Bộ binh 6 (Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Tân Ninh) đã triển khai nhiều hình thức thiết thực, sáng tạo. Hằng tháng, đơn vị lồng ghép nội dung pháp luật trong các buổi học tập chính trị, sinh hoạt Ngày chính trị, văn hóa tinh thần; Ngày pháp luật; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trực quan qua pa nô, áp phích, tủ sách pháp luật và thông báo thời sự.

Chiến sĩ Đại đội Bộ binh 6 nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức pháp luật

Đáng chú ý, mô hình Rau sạch quân sự được duy trì thường xuyên, vừa giúp đỡ hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, vừa kết hợp tuyên truyền pháp luật qua hệ thống loa và tờ rơi, giúp nội dung pháp luật trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với bộ đội và người dân. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn sát với thực tiễn đời sống, nhiệm vụ của quân nhân như: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; Luật An ninh mạng; Luật Nghĩa vụ quân sự, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật quân đội, chức trách, nhiệm vụ của quân nhân, 10 lời thề danh dự, 12 điều kỷ luật và các quy định của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về nền nếp chính quy, quan hệ quân - dân, bảo mật thông tin trong thực hiện nhiệm vụ...

Đại úy Trần Hoàng Long - Phó Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh 6, cho biết: “Đơn vị xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nền tảng cốt lõi để xây dựng ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ. Làm tốt công tác này sẽ góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tự giác rèn luyện, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Mô hình tiêu biểu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị là Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý được duy trì thường xuyên, mang lại hiệu quả. Qua mô hình này, cán bộ trực tiếp lắng nghe, giải đáp thắc mắc của bộ đội về chế độ, chính sách, kỷ luật và quan hệ xã hội, góp phần ngăn ngừa vi phạm do thiếu hiểu biết.

Chiến sĩ Lê Thanh Hảo thuộc Tiểu đội Hỏa lực, Đại đội Bộ binh 6, chia sẻ: “Sau khi được học tập, tuyên truyền pháp luật, tôi ý thức hơn trong việc chấp hành kỷ luật, giữ gìn tác phong quân nhân, đặc biệt là khi tiếp xúc với Nhân dân. Tôi mong đơn vị sẽ tổ chức thêm các buổi tọa đàm, đối thoại trực tiếp để chiến sĩ được trao đổi, giải đáp thắc mắc, qua đó hiểu và chấp hành pháp luật tốt hơn”.

Thời gian tới, Đại đội Bộ binh 6 tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý, đẩy mạnh tổ chức các hội thi sân khấu hóa; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng video, clip tình huống, đồ họa tuyên truyền pháp luật; tập trung tuyên truyền vào các lĩnh vực gắn liền đời sống bộ đội như: An toàn giao thông, an ninh mạng, sử dụng mạng xã hội, kiến thức pháp luật dân sự cơ bản để phòng tránh “tín dụng đen” và tệ nạn xã hội./.

Đào Như

Chia sẻ bài viết