Tiếng Việt | English

22/12/2023 - 18:48

Cần Giuộc gặp mặt cán bộ Quân đội nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chiều 22/12, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức cuộc gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023).

Đại biểu dự cuộc gặp mặt

Tham dự có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Trần Văn Năm; nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm; Thượng tá Đặng Hoàng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Anh Đức.

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống cách mạng và những chặng đường lịch sử vẻ vang của QĐND Việt Nam.

Phát huy truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Giuộc luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng chất lượng, hiệu quả. Tuyển quân, tuyển sinh quân sự đạt chỉ tiêu trên giao.Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm tặng hoa chúc mừng

Bên cạnh đó, huy động nhân lực, phương tiện tham gia diễn tập đạt chất lượng, an toàn, được cấp trên đánh giá cao. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết các chính sách tồn đọng sau chiến tranh. Lực lượng vũ trang huyện luôn tiên phong khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh,... Những việc làm thiết thực của lực lượng vũ trang huyện, góp phần tỏa sáng hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm phát biểu tại cuộc gặp mặt

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm bày tỏ sự tri ân sâu sắc, lòng biết ơn đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, liệt sĩ và thương binh, bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ông đề nghị lực lượng vũ trang huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Song song đó, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên đủ mạnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;…/.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết