Tiếng Việt | English

21/12/2022 - 15:42

Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  

Ngày 21/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12-2022).

Dự buổi gặp mặt có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ; các mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Ngoài ra, dự hội nghị còn có Thượng tướng Trần Đơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ. Đặc biệt, có sự hiện diện của hơn 200 đại biểu là cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được ôn lại truyền thống lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được ôn lại truyền thống lịch sử 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Ông khẳng định, cùng sự trưởng thành và lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam, LLVT tỉnh ra đời và phát triển cùng phong trào đấu tranh cách mạng anh dũng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng và nhân dân.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, LLVT tỉnh luôn nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, vừa chiến đấu vừa xây dựng, lực lượng không ngừng lớn mạnh, lập nên những chiến công vang dội như trận đánh Mỹ Bình; trận Giồng Dinh, trận Láng Le - Bàu Cò; trận Mộc Hóa; trận Kinh Bùi; trận Miếu Bà Cố,… góp phần quan trọng cùng với cả nước kết thúc thắng lợi 9 năm kháng Pháp trường kỳ.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, LLVT đã không ngừng phát triển cả về số lượng, chất lượng, với những trận đánh tiêu biểu như trận Hiệp Hòa; trận Đức Lập,…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 17/9/1967, Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã phong tặng quân và dân cho Long An danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và tham gia làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả đối với nước bạn Campuchia, góp phần tô thắm truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Với những chiến công, LLVT tỉnh vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng 16 chữ vàng truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, bám trụ kiên cường, đoàn kết quyết thắng”.

"Tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các thế hệ cán bộ quân đội của tỉnh khi trở về cuộc sống đời thường, nhiều đồng chí mang thương tật, sức khỏe giảm sút, đời sống kinh tế và hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nhưng vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân.

Các đồng chí đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực tăng gia sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước, kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương; củng cố quốc phòng - an ninh; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới…, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Nhiều đồng chí đã được cấp ủy, chính quyền, nhân dân tín nhiệm giao những trọng trách ở địa phương và phát huy vai trò nêu gương, mẫu mực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được tỉnh khẳng định.

Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Chỉ huy Quân sự các huyện vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bên cạnh đó, tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được yêu cầu LLVT tỉnh nhà cần tập trung làm tốt vai trò tham mưu, chủ động dự báo, nhạy bén nắm chắc tình hình; bình tĩnh, khôn khéo, sáng suốt trong xử lý các tình huống cụ thể; không để bị kích động, mắc mưu, khiêu khích, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, phải tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. LLVT tỉnh phải thực sự là lực lượng xung kích trong công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, xem đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Đồng thời, LLVT tỉnh cần tiếp tục đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với sự tin yêu, mến phục của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Dịp này, thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Chỉ huy Quân sự các huyện vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Kiên Định – Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết