Tiếng Việt | English

12/05/2023 - 18:24

Cần Giuộc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09

Ngày 12/5, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023.

Đại biểu dự hội nghị

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09 trên địa bàn huyện đạt được những kết quả nhất định. Ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” được nâng cao; UBMTTQ, các tổ chức thành viên và Công an từ huyện đến xã, thị trấn phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời đã phát huy vai trò nòng cốt xung kích trong thực hiện phong trào; có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được các cấp công nhận, chỉ đạo nhân rộng và được các đơn vị đến học tập. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Bí thư Huyện ủy - Trương Thanh Liêm tặng giấy khen cho đại diện các tập thể

Huyện có 922 cán bộ cốt cán ở khu dân cư tham gia phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự ấp, khu phố; củng cố và đẩy mạnh hoạt động của 80 tổ an ninh nhân dân, đặt 97 hòm thư tố giác tội phạm ở địa bàn trọng điểm. Qua phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân dân cung cấp cho lực lượng Công an nhiều tin liên quan đến an ninh, trật tự, giúp lực lượng công an điều tra, khám phá và xử lý trên 4.300 vụ việc. Ngoài ra, người dân trực tiếp bắt quả tang 78 đối tượng có hành vi phạm pháp, tố giác 237 đối tượng phạm tội.

UBMTTQ Việt Nam huyện đẩy mạnh công tác phối hợp các tổ chức thành viên, công an và các ban ngành gắn xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; phong trào “Cần Giuộc chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cùng các phong trào khác do các tổ chức thành viên phát động. Đến nay, huyện có 10/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thị trấn Cần Giuộc đạt chuẩn văn minh đô thị.

Phó Chủ tịch UBND huyện - Đào Thị Ngọc Vui tặng giấy khen cho các cá nhân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy - Trương Thanh Liêm đề nghị Công an huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện có giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Song song đó, vận động nhân dân làm nòng cốt, tích cực tham gia xây dựng phong trào, mạnh dạn tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội,…

Dịp này, UBND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể, 25 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về việc “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” 2013 - 2023./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết