Tiếng Việt | English

10/04/2017 - 16:05

Cần Giuộc xây dựng mô hình điểm “Trường học an toàn về an ninh, trật tự”

Ngày 10/4, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An chọn Trường THPT Đông Thạnh tổ chức xây dựng phong trào điểm Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 với mô hình “Trường học an toàn về an ninh, trật tự”.


Cần Giuộc xây dựng mô hình điểm “Trường học an toàn về an ninh trật tự”

Mô hình được triển khai sâu rộng trong cán bộ, viên chức và học sinh, đăng ký thực hiện tốt việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm các luật giao thông, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh.

Trong đó, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo, cấp ủy Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên; đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các lực lượng nòng cốt và tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn trường học, chống các biểu hiện tiêu cực, làm cơ sở thúc đẩy và hoàn thành các nhiệm vụ của trường trong năm học 2017-2018.

Được biết, Trường THPT Đông Thạnh hiện có 36 lớp với 1.498 học sinh, là một trong những trường có số lượng học sinh tương đối lớn. Thời gian gần đây, vẫn còn tình trạng một bộ phận học sinh đi học bằng xe phân khối lớn, không chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, hút thuốc, uống rượu bia, tham gia chơi các trò chơi ăn tiền,… Ngoài ra, học sinh còn tụ tập băng nhóm đánh nhau gây mất an ninh, trật tự ngoài khuôn viên nhà trường. Với mô hình điểm “Trường học an toàn về an ninh, trật tự” sẽ góp phần rất lớn trong công tác quản lý, giáo dục, tự bảo vệ, tự phòng ngừa các tệ nạn, tội phạm./.

Kim Hoàng – Chí Hiếu

Chia sẻ bài viết