Tiếng Việt | English

20/10/2025 - 07:37

Phát huy vai trò 'đội quân lao động - sản xuất' trong tình hình mới

Trong suốt chiều dài xây dựng và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn phát huy ba chức năng cơ bản: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Nếu như trong thời chiến, hình ảnh người lính vừa cầm súng vừa tăng gia sản xuất đã trở thành biểu tượng của tinh thần “tay súng, tay cày” thì trong thời bình, truyền thống đó tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, góp phần quan trọng nâng cao đời sống bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tại Tây Ninh, nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo, hiệu quả, trong đó tiêu biểu là Đại đội 2 thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Gò Dầu và Tiểu đoàn 14, Trung đoàn 174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 xác định, tăng gia sản xuất là trách nhiệm của mỗi quân nhân

Hưởng ứng phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy” do Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật phát động, Đại đội 2 thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Gò Dầu tích cực triển khai, đưa vào thực tiễn với nhiều mô hình tăng gia sản xuất phong phú. Trên diện tích khoảng 3 công đất, cán bộ, chiến sĩ tận dụng từng mét vuông để trồng rau xanh, củ quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Đại úy Phạm Minh Trung – Đại đội trưởng Đại đội 2, cho biết: “Vườn tăng gia của đơn vị được quy hoạch đầy đủ các khu vực: Rau ăn lá, rau ăn quả, rau gia vị, rau củ, quả,… bảo đảm cung cấp 100% nhu cầu rau xanh cho bếp ăn bộ đội. Sản phẩm vừa an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa do chính tay người lính làm ra, vì vậy, mỗi bữa cơm càng thêm ý nghĩa”.

Chiến sĩ  Đại đội 2 chăm sóc đàn vịt, phát huy mô hình chăn nuôi hiệu quả, tăng thêm nguồn thực phẩm cho đơn vị

Thực tế, không chỉ có rau xanh, Đại đội 2 còn phát triển thêm mô hình nuôi cá, gà, bò để bổ sung nguồn đạm. Nhờ đó, bữa ăn của bộ đội không chỉ đủ chất mà còn đa dạng, hấp dẫn, giúp cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe, tinh thần tốt để hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu.

Trong 11 chế độ trong ngày của quân nhân, tăng gia sản xuất là một nội dung quan trọng. Vì vậy, mỗi buổi chiều, sau giờ học tập, huấn luyện, các chiến sĩ lại cùng chăm sóc vườn rau, ao cá, chuồng trại.

“Quá trình chăm sóc vườn rau tuy có vất vả, nhưng nhìn từng luống rau xanh mơn mởn mỗi ngày là động lực để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng gia sản xuất với chúng tôi không đơn thuần là nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào, tâm huyết gửi gắm trong từng sản phẩm” - chiến sĩ Võ Thành Tâm chia sẻ.

Những vườn rau xanh mướt, ao cá đầy ắp, chuồng trại ngăn nắp ở Đại đội 2 đã trở thành minh chứng sinh động cho chức năng “đội quân lao động sản xuất” của quân đội trong thời bình. Đó cũng là yếu tố quan trọng giúp đơn vị tự bảo đảm hậu cần tại chỗ, nâng cao đời sống, xây dựng tập thể vững mạnh toàn diện.

Nếu như ở Đại đội 2, phong trào tăng gia gắn liền với những luống rau xanh thì tại Tiểu đoàn 14, Trung đoàn 174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, công tác này được triển khai quy mô, bài bản, gắn với xây dựng đơn vị chính quy, xanh – sạch – đẹp.

Những luống rau xanh tốt được chiến sĩ Tiểu đoàn 14 thu hoạch, bổ sung vào bữa ăn hằng ngày

Đại úy Huỳnh Bảo Trung - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 14, cho biết: “Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn luôn xác định rõ vai trò quan trọng của công tác tăng gia sản xuất, gắn với phong trào thi đua như “Bếp nuôi quân giỏi”, “Đơn vị quản lý quân nhu tốt”, “Doanh trại chính quy, xanh – sạch – đẹp”. Đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tăng gia theo mùa vụ, phù hợp thời tiết, cải tạo đất và phát triển mô hình vườn – ao – chuồng đồng bộ”.

Khu tăng gia của Tiểu đoàn 14 được quy hoạch khoa học: Khu trồng rau, củ, quả; khu vườn giàn; khu chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đặc biệt, trên nền đất cát ít màu mỡ, cán bộ, chiến sĩ đã sáng tạo sử dụng phân hữu cơ, bùn ao, tro bếp để cải tạo, nâng cao dinh dưỡng đất, nhờ vậy vườn rau luôn xanh tốt quanh năm.

Không chỉ dừng lại ở việc trồng trọt, đơn vị còn chú trọng xen canh, gối vụ hợp lý, bảo đảm mùa nào cũng có rau xanh. Các loại cây, con giống được lựa chọn kỹ lưỡng, chăm sóc đúng quy trình, bảo đảm an toàn, sạch, đưa thẳng vào bếp ăn hằng ngày. Chính nhờ vậy, đời sống bộ đội ngày càng được nâng cao, sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn.

Phong trào tăng gia sản xuất ở Tiểu đoàn 14 không chỉ mang ý nghĩa cải thiện đời sống, mà còn góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp, gắn với nhiệm vụ xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 14 chăm sóc và thu hoạch rau xanh trong khu nhà lưới, bảo đảm nguồn thực phẩm sạch, an toàn

Có thể khẳng định, từ Đại đội 2, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Gò Dầu đến Tiểu đoàn 14, Trung đoàn 174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phong trào tăng gia sản xuất không chỉ là giải pháp bảo đảm hậu cần tại chỗ, mà còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh, tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết cho cán bộ, chiến sĩ. Những mô hình rau xanh, ao cá, chuồng trại là minh chứng rõ ràng cho chức năng “đội quân lao động – sản xuất” của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy sáng kiến, gắn công tác tăng gia sản xuất với xây dựng cảnh quan chính quy, xanh – sạch – đẹp; bảo đảm chất lượng bữa ăn bộ đội ngày càng cải thiện; đồng thời, giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống quý báu của Quân đội – truyền thống “tay súng, tay cày”, vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa tăng gia sản xuất, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Thanh Nhã - Văn Duẫn

Chia sẻ bài viết