Tiếng Việt | English

16/12/2016 - 13:55

Cần lắm mái ấm tình thương

Em Hồ Thị Linh Đang, sinh năm 2003, học lớp 7 Trường THCS Hòa Bình, ở ấp Rọc Năng, xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng ba mẹ, thầy cô.


 Em Hồ Thị Linh Đang (bên trái)

Hiện tại, trong gia đình Linh Đang chỉ có ba em còn đủ sức khỏe để đi làm mướn kiếm sống. Mẹ em bị bệnh bướu cổ, tim mạch và suy thận, đi lại rất khó khăn nên không còn khả năng lao động. Còn anh trai em năm nay hơn 20 tuổi, mới học lớp 6 đã nghỉ học do bị suy tim nặng. Hằng ngày, Linh Đang phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, có lúc nhịn đói đi học, để nhường phần cho anh trai.


Căn nhà xuống cấp trầm trọng cần được sự giúp đỡ của mạnh thường quân

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Hưng - Phan Thị Ngọc Thất cho biết: Với tình cảnh thiếu trước hụt sau, gia đình em không có tiền sửa chữa nên hiện nay nhà đã xuống cấp trầm trọng. Trước hoàn cảnh trên, rất mong các nhà hảo tâm chung tay góp sức giúp gia đình Linh Đang có được mái ấm tình thương kiên cố để che mưa, trú nắng./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết