Tiếng Việt | English

28/09/2019 - 15:20

Cần Đước

Cánh đồng lớn, năng suất cao

Xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An ngày càng nhân rộng mô hình cánh đồng lớn trong sản xuất lúa, giúp nông dân tăng thu nhập.

Mô hình cánh đồng lúa lớn tại Phước Đông cho hiệu quả cao
Mô hình cánh đồng lúa lớn tại Phước Đông cho hiệu quả cao

Thực hiện Nghị quyết 03 của Huyện ủy về Phát triển nông nghiệp toàn diện bền vững chất lượng cao, xã Phước Đông xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình cánh đồng lớn. Mô hình được triển khai từ năm 2017, có 43 hộ tham gia, sản xuất trên 26ha. Đến nay, có 53 hộ tham gia với 43ha. Vụ Hè Thu năm 2019, năng suất cánh đồng lớn đạt từ 5,5-7 tấn/ha, lợi nhuận cao hơn từ 900.000 đồng - 1,8 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình. Tham gia mô hình, nông dân được cung ứng lúa giống xác nhận, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và được bao tiêu đầu ra cho nông sản. Sản xuất theo mô hình, nông dân hình thành thói quen ghi chép quy trình sản xuất, tính được giá thành mỗi vụ, chi phí đầu vào, đầu ra, sản xuất ra sản phẩm chất lượng, an toàn đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường. 

Theo ông Phạm Ngọc Công - nông dân xã Phước Đông, từ khi tham gia mô hình, việc sản xuất đạt hiệu quả hơn trước.

Nông dân xuống giống đồng loạt, cùng một loại giống và thường xuyên được cán bộ khuyến nông hướng dẫn cách chăm sóc lúa. 

Bí thư Đảng ủy xã Phước Đông - Huỳnh Văn Bánh cho biết: Địa phương chú trọng việc xây dựng cánh đồng lúa lớn, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, địa phương đang gặp khó trong vấn đề tiêu thụ nông sản, một số doanh nghiệp không đủ điều kiện để hợp tác, chưa liên kết chặt chẽ với nông dân,… Do đó, thời gian tới, địa phương tăng cường kêu gọi các hợp tác xã, lựa chọn các doanh nghiệp có khả năng về tài chính, tiềm lực kinh tế để liên kết với nông dân. Song song với việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ, địa phương chú trọng xây dựng, củng cố thương hiệu nông sản, đặc biệt là thương hiệu lúa gạo, tăng cường công tác dự báo, thông tin tình hình thị trường nhằm tránh tình trạng “được mùa - mất giá”… để giải quyết căn cơ vấn đề đầu ra cho nông sản.

Việc thực hiện mô hình cánh đồng lớn cũng sẽ góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chính vì thế, rất cần sự chung tay của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nông dân để mô hình đạt hiệu quả hơn nữa./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết