Tiếng Việt | English

05/05/2020 - 13:44

Chăm lo đời sống hội viên khó khăn

Những năm qua, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An luôn quan tâm chăm lo đời sống hội viên (HV) khó khăn bằng nhiều việc làm thiết thực như xây nhà, hỗ trợ vốn, con giống, kỹ thuật,... Qua đó, vừa giúp HV khó khăn ổn định cuộc sống, vừa thể hiện nghĩa tình đồng đội.

Những năm qua, Hội Cựu thanh niên xung phong xã luôn quan tâm chăm lo đời sống hội viên khó khăn
Những năm qua, Hội Cựu thanh niên xung phong xã luôn quan tâm chăm lo đời sống hội viên khó khăn

Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã An Ninh Đông - Nguyễn Văn Bây cho biết: “Năm 2012, hội được thành lập với 45 HV tham gia, đến nay có 71 HV. Hàng năm, hội đều rà soát, phân loại HV khó khăn về nhà ở, thu nhập, từ đó có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Kết quả, hội vận động nhà hảo tâm xây 4 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các HV khó khăn về nhà ở; hỗ trợ bò giống và kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản cho 2 HV khó khăn về thu nhập; tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất từ 5-10 triệu đồng cho hơn 20 HV,... Đến nay, hội không còn HV thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mức sống không ngừng được nâng lên”.

Để có nguồn kinh phí hỗ trợ HV khó khăn, hội thực hiện mô hình góp vốn xoay vòng.Theo đó, mỗi HV đóng ít nhất 1 triệu đồng. Số tiền này sẽ hỗ trợ các HV khi có nhu cầu phát triển sản xuất như chăn nuôi, buôn bán,...Lãi suất dùng làm kinh phí thăm, tặng quà HV khó khăn nhân các dịp lễ, tết.

Nhờ được Hội Cựu TNXP xã hỗ trợ bò giống và vốn đầu tư chuồng trại, gia đình bà Võ Thị Coi có điều kiện thoát nghèo, xây được căn nhà tường khang trang, có thu nhập ổn định. Bà Coi trải lòng: “Vợ chồng tôi sinh 9 người con, cuộc sống gia đình khó khăn, sống chủ yếu bằng nghề làm thuê, làm mướn. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình, hội hỗ trợ 1 con bò giống trị giá 15 triệu đồng, 10 triệu đồng làm chuồng trại và mua thêm 1 con bò. Sau thời gian chăn nuôi cùng với số tiền dành dụm, gia đình tôi vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.

Ngoài chăm lo đời sống vật chất cho HV, Hội Cựu TNXP xã An Ninh Đông còn tạo điều kiện cho HV về thăm lại chiến trường xưa hay về nguồn thăm các khu di tích lịch sử. Điều đặc biệt, trong các chuyến đi này, HV khó khăn được miễn phí hoàn toàn chi phí đi lại, ăn uống, bởi đã có những HV có kinh tế khá giả tình nguyện hỗ trợ. 

Trong chiến tranh, họ là những chàng trai, cô gái tuổi đời mười tám, đôi mươi, kiên cường trước mọi khó khăn, gian khổ cùng đồng đội chiến đấu vì hòa bình, độc lập.Khi trở về cuộc sống đời thường, họ lại cùng nhau chia sẻ khó khăn, chăm lo phát triển kinh tế bằng những việc làm thiết thực, nặng nghĩa đượm tình đồng đội./.

Thiên Minh

 

Chia sẻ bài viết