Tiếng Việt | English

01/06/2023 - 15:40

Chuẩn bị xét xử người tình của mẹ trong vụ án bé trai tử vong tại phòng trọ

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Bến Lức chuẩn bị mở phiên tòa xét xử người tình của mẹ trong vụ bé trai 2 tuổi tử vong tại phòng trọ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Ngày 01/6, thông tin từ TAND huyện Bến Lức, đơn vị này chuẩn bị mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) – bị cáo trong vụ án bé trai 2 tuổi tử vong tại phòng trọ trên địa bàn huyện Bến Lức. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở vào sáng ngày 05/6 tại trụ sở TAND huyện Bến Lức.

Phiên tòa sẽ được mở tại TAND huyện Bến Lức

Trước đó, theo kết quả điều tra, năm 2016, chị L.D.T.H và anh L.T.N.T kết hôn và có 2 người con chung. Sau đó 2 người ly hôn năm 2021, chị T.H nuôi dưỡng cháu T.P (sinh năm 2020). Đến tháng 02/2022, qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Thanh Ninh và chị T.H quen biết nhau và nảy sinh tình cảm.

Ngày 14/5/2022, chị T.H cùng cháu T.P đến sống chung với Ninh tại phòng trọ trên địa bàn ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức. Hàng ngày, Ninh đi làm lo tất cả chi phí sinh hoạt, còn chị T.H chăm sóc cháu T.P ở phòng trọ. Trong khoảng thời gian sống chung, cháu T.P thường hay khóc đêm, Ninh có dùng tay đánh vào mông bé T.P vài lần và kêu chị T.H đưa cháu T.P cho ba ruột nuôi nhưng chị T.H không đồng ý.

Khoảng 23 giờ ngày 31/5/2022, thấy cháu T.P muốn đi vệ sinh nên Ninh bế cháu đến sàn nước để đi tiểu nhưng cháu T.P không chịu đi tiểu mà quấy khóc. Do tức giận nên Ninh dùng tay tát vào má của bé T.P. Do bị đánh, cháu T.P khóc lớn hơn. Thuận tay, Ninh đang ôm choàng qua bụng cháu T.P rồi hất mạnh làm cháu T.P văng về trước, rơi xuống trúng vào kệ chén và sọt rác, đầu bé T.P va chạm vào cạnh gờ của sàn nước và nền gạch gây chấn thương sọ não và bầm vùng mặt bên trái. Lúc này, chị T.H tỉnh giấc ngồi dậy ôm cháu T.P lên nệm lau vết thương và chăm sóc.

Bé T.P bị người tình của mẹ gây thương tích dẫn đến tử vong

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 01/6/2022, Ninh phát hiện người cháu T.P lạnh và không thấy cử động nên cùng T.H chở cháu T.P đến Trung tâm Y tế huyện Bến Lức cấp cứu nhưng cháu T.P tử vong trên đường đi. Do nghi ngờ về cái chết của bé T.P, Trung tâm Y tế huyện Bến Lức thông báo sự việc cho Công an huyện Bến Lức vào cuộc điều tra.

Sau khi kết thúc điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Ninh về tội cố ý gây thương tích được quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 134, Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 7-14 năm tù.

Trước khi bị truy tố, Ninh từng 4 lần bị TAND các địa phương xử phạt. Trong đó, năm 2009, Ninh bị TAND huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang xử phạt 36 tháng tù về tội cướp tài sản. Năm 2012, Ninh bị TAND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước xử phạt 1 năm 8 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Đến năm 2013, TAND Quận Tân Phú, TP.HCM tiếp tục tuyên phạt Ninh 1 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lần gần nhất vào năm 2016, TAND huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An xử phạt Ninh mức án 4 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, bị cáo đã được xóa án tích./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích